Singapore ‘bật đèn xanh’ cho Mỹ bay giám sát biển Đông

Động thái này là một phần kết quả đạt được trong Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cùng người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen, nhằm thúc đẩy hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố và cướp biển.

 Máy bay giám sát P-8 Poseidon của  Hải quân Mỹ (Ảnh: Reuters) 

Theo thỏa thuận đạt được giữa Washington và Singapore hôm 7-12, máy bay quân sự trinh sát P-8 Poseidon của Mỹ sẽ được triển khai tới Singapore vào tháng này để tăng cường an ninh hàng hải ở khu vực biển Đông, hãng tin Reuters dẫn lời một tuyên bố chung hôm 7-12, cho biết.

Ông Ash Carter và ông Ng Eng Hen bày tỏ hài lòng với kết quả đạt được trong cuộc hội đàm này. Đồng thời hai người cho biết sau đợt triển khai tháng 12, các máy bay tuần tra hàng hải của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai tới Singapore trong thời gian tới với cùng mục đích.

"Việc triển khai các máy bay trinh sát sẽ tăng cường khả năng phối hợp tác chiến lớn hơn với các lực lượng trong khu vực, bằng cách tham gia các cuộc diễn tập đa phương và song phương. Đồng thời, các máy bay sẽ kịp thời hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ nhân đạo và thiên tai trong khu vực" - tuyên bố Bộ Quốc phòng Mỹ viết.

Trước đó, máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động giám sát ở Nhật Bản, Philippines và Malaysia. Tháng trước, không quân Mỹ đã triển khai hai chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 bay qua các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên biển Đông.

Hồi cuối tháng 10-2015, hải quân Mỹ cũng đã điều tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Lassen áp sát phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá ngầm Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm