Số ca nhiễm COVID-19 lại tăng, WHO yêu cầu đeo khẩu trang trở lại

(PLO)- Tổng Giám đốc WHO kêu gọi chính quyền các nước áp dụng trở lại những biện pháp phòng chống dịch cơ bản như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và đảm bảo không gian thông thoáng, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang tăng trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại trên toàn cầu, hôm 13-7, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi cơ quan chức năng các nước yêu cầu người dân đeo khẩu trang trở lại và thực hiện giãn cách xã hội, đài RT đưa tin.

Theo ông Tedros, "virus vẫn đang hoạt động tự do và các quốc gia đang không quản lý hiệu quả dịch bệnh như trước".

Với kết luận của WHO vào tuần trước cho rằng virus SARS-CoV-2 vẫn thuộc Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC), ông Tedros khẳng định đại dịch COVID-19 vẫn "chưa thể kết thúc”.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP

Tổng Giám đốc WHO kêu gọi chính quyền các quốc gia đẩy mạnh nỗ lực tuyên truyền cho người dân và kêu gọi các nước áp dụng trở lại “những biện pháp phòng chống dịch cơ bản như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và đảm bảo không gian thông thoáng”.

Trước đó, vào đầu năm, một số quốc gia đã quyết định bỏ quy định đeo khẩu trang cũng như các biện pháp phòng dịch khác. Tuy nhiên, những nước khác như Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn yêu cầu người dân khẩu trang ở hầu hết các địa điểm công cộng.

Theo báo cáo của WHO, trong tuần từ ngày 4 đến 10-7, hơn 5,7 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận trên toàn thế giới, tăng 6% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, số ca tử vong vẫn tương đối ổn định trong suốt mùa hè này, với chỉ hơn 9.800 ca được báo cáo trong tuần tính đến ngày 4-7, ít hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm