Sở GD&ĐT TP.HCM thưởng nóng 150 triệu đồng cho HCV Olympic Hóa học quốc tế

(PLO)- Ngoài 150 triệu đồng Sở GD-ĐT TPHCM thưởng "nóng", em Nguyễn Việt Phong, học sinh vừa đoạt Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế sẽ được thưởng thêm 200 triệu đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhân của huy chương vàng là em Nguyễn Việt Phong, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Tại buổi lễ sáng 20-7, lãnh đạo Sở cùng cán bộ, công nhân viên đã trao thưởng 150 triệu đồng để vinh danh và ghi nhận những cố gắng trong học tập của em Phong.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ, đã rất lâu rồi TP.HCM mới đạt được thành tích cao như thế trong các kỳ thi quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao phần quà của Sở cho em Nguyễn Việt Phong. Ảnh: NQ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao phần quà của Sở cho em Nguyễn Việt Phong. Ảnh: NQ

"Ngoài nỗ lực cá nhân, tôi nhiệt liệt biểu dương tập thể trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tổ Hoá của trường và chuyên viên Hoá của Sở GD&ĐT đã dành thời gian bồi dưỡng em. TP sẽ tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong học tập. Đặc biệt với Nghị quyết 02 của UBND TP, Phong là học sinh đầu tiên được nhận phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. Hy vọng với phần quà Phong vừa nhận được, em sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình để hoàn thành ước mơ cũng như chinh phục những chặng đường phía trước. Thành tích của em không chỉ là vinh dự của bản thân còn là niềm vui rất lớn của trường, của ngành GD&ĐT TP”, ông Hiếu nói thêm.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, 3 tháng ôn luyện tại Hà Nội và kỳ thi diễn ra trong vòng 5 tiếng đồng hồ đó là một áp lực khủng khiếp nhưng em đã vượt qua và đạt được thành tích cao nhất.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT đại diện cho Ban thường vụ, Ban giám đốc Sở trao tặng phần quà cho em Nguyễn Việt Phong. Ảnh: NQ

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT đại diện cho Ban thường vụ, Ban giám đốc Sở trao tặng phần quà cho em Nguyễn Việt Phong. Ảnh: NQ

Việt Phong khá bất ngờ khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo ngành GD&ĐT. Em Phong chia sẻ dù đã mấy ngày trôi qua nhưng cảm xúc của em vẫn cứ dâng trào và tràn ngập hạnh phúc. Hành trình 3 năm cấp 3 đi theo chuyên Hoá cũng đầy thử thách. Em đã phải đánh đổi rất nhiều thứ và gia đình cũng phải hy sinh rất nhiều cho em.

"Em may mắn vì luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ thầy cô và mọi người. Tại buổi lễ vinh danh này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo Sở, quý thầy cô đã tạo điều kiện tốt nhất dạy dỗ em. Cảm ơn gia đình vì đã là chỗ dựa vững chắc, luôn động viên và hỗ trợ em trong quá trình học tập. Đây chỉ là bước khởi đầu trong một hành trình phía trước. Em sẽ nỗ lực hơn nữa", Việt Phong bày tỏ.

Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng có một phần quà gửi tặng đến em Nguyễn Việt Phong. Ảnh: NQ

Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng có một phần quà gửi tặng đến em Nguyễn Việt Phong. Ảnh: NQ

Đại diện cho ngôi trường mà Phong đang theo học, bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, tất cả các bộ môn trong nhà trường đều đạt mục tiêu dạy dỗ học sinh để đạt những giải thưởng danh giá.

"Thành tích em Phong có được đã chứng tỏ được năng lực của em nhưng cũng như thấy được năng lực đào tạo của trường. Tại đây, trường muốn gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo ngành đã luôn luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trường làm tốt công tác huấn luyện học sinh giỏi"- bà Bé Hiền nói.

Bốn học sinh Việt Nam đều đạt huy chương vàng Olympic Hoá học quốc tế

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, cả 4 học sinh tham dự đều đoạt huy chương Vàng. Các em gồm Nguyễn Việt Phong - học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM; Trần Đức Minh - học sinh Trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam; Phan Xuân Hành - học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh và Phạm Nguyễn Minh Tuấn - học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển Việt Nam thi trực tuyến tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Việc tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị chu đáo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Ban tổ chức IChO 2022.

Kết quả xuất sắc của IChO 2022 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, giảng viên, giáo viên và các nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm