Sở Giáo dục Cà Mau kiểm tra vụ học sinh rớt tốt nghiệp THPT vì ngủ gục

(PLO)- Dư luận liên tiếp bàn luận về trường hợp thí sinh ngủ gục trong phòng thi khi thi môn Anh văn, Sở Giáo dục Cà Mau cho kiểm tra để trả lời rõ với công luận. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-8, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Luận- Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, đang cho kiểm tra toàn bộ sự việc một học sinh ngủ gục trong phòng thi dẫn đến bị liệt điểm Anh văn, trượt tốt nghiệp THPT.

"Giám thị coi thi là giáo viên của tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, sự việc thế nào, chờ sau khi tôi kiểm tra rõ đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ có thông tin chính thức với phóng viên"- ông Luận nói với phóng viên PLO.

Trừ môn Anh văn 0 điểm, 6 môn còn lại "thí sinh ngủ gục" đạt được 50,22 điểm.

Trừ môn Anh văn 0 điểm, 6 môn còn lại "thí sinh ngủ gục" đạt được 50,22 điểm.

Cũng trao đổi qua điện thoại vào chiều 3-8, ông Phạm Việt Hưng, Trưởng điểm thi có trường hợp học sinh ngủ gục nói trên cho hay vừa gửi tờ tường trình đến Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau. "Tôi đã tường trình toàn bộ diễn biến sự việc gửi cho Phòng khảo thí Sở Giáo dục. Phóng viên nên hỏi bên đó".

Được biết sáng cùng ngày, Bộ Giáo dục cũng đã có chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau kiểm tra, làm rõ thông tin trên, báo cáo về Bộ sớm nhất.

Trước đó, từ chiều 2-8, một nam sinh ở Cà Mau cùng gia đình đã kể câu chuyện do ngủ quên trong phòng thi tốt nghiệp THPT vừa rồi mà rớt tốt nghiệp. Nam sinh này kể sau khi làm bài được khoảng 15 phút trên giấy nháp, do mệt quá, em gục xuống bàn và không hay biết gì nữa. Tới lúc nghe giám thị kêu nộp bài, em tỉnh dậy và chưa kịp điền vào tờ trả lời trắc nghiệm.

Dù có năn nỉ giám thị cho xin vài phút để điền kết quả từ giấy nhám qua giấy kiểm tra chính, nhưng do hết giờ, giám thị không dám giải quyết. Từ đó, môn Anh văn của nam sinh trên bị 0 điểm, trượt tốt nghiệp.

Nam sinh tên HNT, học sinh của Trường chuyên Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau. Em dự thi tốt nghiệp THPT tại Điểm thi tại chính ngôi trường này. Hiệu trưởng của trường này cũng đã xác nhận với nhiều tờ báo có việc học sinh HNT bị 0 điểm môn Anh văn do ngủ gục trong phòng thi.

Về lý do ngủ gục, thí sinh này cho biết là phải thức khuya nhiều đêm để ôn bài trước ngày thi.

Kết quả các môn thi khác của em đạt điểm cao. Cụ thể Toán 8, Ngữ văn 7,75, Vật lý 9,5, Hóa học 9, Sinh học 6,75, và tiếng Anh 0 điểm.

Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển cũng xác nhận em là học sinh giỏi của trường.

Trước sự việc trên, dư luận hiện đang bàn luận xôn xao. Phần nhiều ý kiến thống nhất cái lỗi trong sự vụ này là của thí sinh đã ngủ gục. Tuy nhiên, phía giám thị coi thi trực tiếp tại phòng thi này cũng cần xem xét lại trách nhiệm của mình. Bởi mọi động tác gian lận thi của thí sinh sẽ khó qua được mắt giám thị, thì không lý nào một thí sinh ngủ gục mà giám thị không nhìn thấy, không biết. Nếu không phải là ngủ gục mà đó là một bệnh lý thì hậu quả còn lớn hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm