Sở GTVT TP.HCM nói về vụ lật đò trên sông Đồng Nai

(PLO)- Toàn TP hiện có 22 bến đò ngang, phục vụ gần 3 triệu lượt khách/năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-2, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An đã thông tin về vụ lật đò xảy ra trên sông Đồng Nai vừa qua.

Ông khẳng định, sự việc xảy ra không thuộc địa bàn TP.HCM.

Sở GTVT TP.HCM nói về vụ lật đò trên sông Đồng Nai ảnh 1

Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An thông tin về vụ lật đò. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM thông tin thêm, toàn TP hiện có 22 bến đò ngang, phục vụ gần 3 triệu lượt khách/năm.

Việc đảm bảo an toàn giao thông tại các bến đò ngang được TP thực hiện nghiêm túc, không xảy ra tai nạn nào. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng khách đi đò ít chịu mặc áo phao dù trên đò có trang bị đủ. Chủ đò, tài công, khách đi đò cũng ít chấp hành các quy định. Việc xử phạt các hành vi sai phạm không được thường xuyên, liên tục do không đủ lực lượng.

Ông Bùi Hòa An cho biết, TP.HCM quản lý hoạt động đò ngang theo Quyết định 27 của UBND TP. Để đảm bảo an toàn tại các bến đò ngang, sở sẽ phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND TP sửa đổi, bổ sung quyết định này theo hướng điều chỉnh, bổ sung các quận, huyện, xã, phường có bến đò ngang hoạt động để phối hợp quản lý, xử lý các vi phạm.

Trước đó, PLO đã phản ánh vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 5-2, đò chở khách ký hiệu ĐN 0228 do ông Nguyễn Trường Chinh (ngụ TP Biên Hòa) điều khiển chở theo 12 người từ hướng chùa Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3) thuộc địa bàn Cù lao Ba Sang (TP Thủ Đức) đến bến đò Xưa (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) để trả khách.

Khi đò đang đi trên sông Đồng Nai thì xảy ra va chạm với sà lan chở container. Sau cú va chạm, đò lật úp khiến toàn bộ khách rơi xuống sông. Vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân tử vong.

Thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu từ sau tết Nguyên đán, Trưởng phòng Thương mại Sở Công thương TP.HCM Ngô Hồng Y cho biết TP có 15 đầu mối để nhập khẩu, sản xuất, cung ứng xăng dầu; 61 thương nhân phân phối và 1 tổng đại lý.

Toàn TP có 36 đại lý bán lẻ với khoảng 449 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.

Ông Ngô Hồng Y thông tin về tình hình xăng dầu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Ngô Hồng Y thông tin về tình hình xăng dầu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tính đến nay, TP đã có 6 cửa hàng bán lẻ xăng dầu ngưng, tạm ngưng hoạt động do giải thể và sửa chữa. Từ sau tết Nguyên đán đến nay, có không quá 10 cửa hàng xăng dầu phải ngưng hoạt động hoặc tạm thiếu hàng cục bộ.

Số lượng cửa hàng xăng dầu hoạt động trên địa bàn TP vẫn duy trì trên 98% để cung cấp xăng dầu cho nhu cầu của người dân TP. Đại diện Sở Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và UBND quận, huyện để giám sát hoạt động của các cây xăng, đảm bảo cung cấp cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm