Số hiệu chuyến bay mất tích MH370 sẽ không còn

Các số hiệu chuyến bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh sẽ được đổi từ MH370 thành MH318 và MH371 thành MH319. Việc ngưng sử dụng số hiệu MH370 nhằm để tôn kính 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn của chuyến bay xấu số.

 Máy bay Boeing 777-200  của hãng Malaysi Airlines

Ngày mai (14-3) chuyến bay đầu tiên uyến Kuala Lumpur- Bắc Kinh xuất phát lúc 0 giờ 35 có số hiệu mới MH318, chuyến bay lúc 8giờ 55 có số hiệu MH319. Một chi tiết đáng chú ý là những số hiệu  được khôi phục lại này có số cuối là “8” và “9”, theo tín ngưỡng của người Trung Hoa số “8” là “Phát”, số “9” là “cửu”, tức “trường thọ” hay “vĩnh cửu”.

Năm ngoái hãng hàng không Pháp Air France cũng đổi số hiệu tuyến Paris - Rio De Janeiro từ A447 (tức chuyến bay bị nạn) sang số hiệu A 445.

TP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm