Số người chết do lở đất ở Philippines tăng lên 54

(PLO)- Số người chết do lở đất ở Philippines tăng lên 54, trong khi 63 thợ mỏ và người dân địa phương vẫn mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-2, nhà chức trách cho biết họ đã tìm thấy thêm thi thể nạn nhân trong trận lở đất ở Philippines. Theo đó, trong quá trình cứu hộ, họ đã tìm thấy thêm 19 thi thể trong đống đổ nát, nâng tổng số người chết lên 54. Ngoài ra, 63 thợ mỏ và người dân địa phương vẫn mất tích.

Trước đó, tối 6-2, lở đất xảy ra gần mỏ vàng ở thị trấn Maco, tỉnh Davao de Oro (nam Philippines). Vào thời điểm đó, nhà chức trách cho biết trận lở đất chôn vùi xe buýt của một công ty khai thác vàng và 55 ngôi nhà gần đó, khiến 35 người chết và 32 người bị thương, theo hãng tin AFP.

Số người chết do lở đất ở Philippines tăng lên 54
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân trong trận lở đất ở Philippines. Ảnh: REUTERS

Ông Edward Macapili – quan chức tại Davao de Oro – cho biết hơn 300 người đã tham gia cứu hộ, nhưng hoạt động cứu hộ đang gặp khó khăn do mưa lớn, bùn dày và nguy cơ lở đất. Nhà chức trách khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm được tất cả những người mất tích.

Mưa đã trút xuống nhiều nơi ở khu vực phía nam Philippines trong nhiều tuần, gây ra hàng chục vụ lở đất và lũ lụt, buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán vào nơi trú ẩn khẩn cấp. Ngoài ra, những trận động đất lớn cũng gây bất ổn cho khu vực trong những tháng gần đây.

Sạt lở đất thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi tại Philippines, do địa hình đồi núi, lượng mưa lớn. Ngoài ra, nạn phá rừng trên diện rộng do khai thác mỏ, đốt nương làm rẫy và khai thác gỗ bất hợp pháp cũng khiến tình trạng lở đất thường xuyên xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm