Tổng thống Philippines giải thích lời chúc với lãnh đạo đắc cử Đài Loan

(PLO)- Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết Philippines không ủng hộ Đài Loan độc lập, nói rằng lời chúc của ông với lãnh đạo đắc cử Đài Loan Lại Thanh Đức là “phép lịch sự thông thường”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-1, Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr cho biết Philippines không ủng hộ Đài Loan độc lập và cam kết thực hiện chính sách “một Trung Quốc”, theo hãng tin Reuters.

Ông Marcos lên tiếng một tuần sau khi Trung Quốc có phản ứng gay gắt liên quan việc ông Marcos chúc mừng lãnh đạo đắc cử Đài Loan Lại Thanh Đức.

Trả lời phỏng vấn đài GMA News TV hôm 23-1, nhà lãnh đạo Philippines giải thích rằng việc ông chúc mừng ông Lại là “phép lịch sự thông thường”.

Tổng thống Marcos Jr nói Philippines không ủng hộ Đài Loan độc lập
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr phát biểu tại một hội nghị ở Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại TP San Francisco, bang California (Mỹ) ngày 15-11-2023. Ảnh: REUTERS

“Chính sách một Trung Quốc vẫn được áp dụng. Chúng tôi đã tuân thủ chính sách một Trung Quốc một cách nghiêm túc và tận tâm kể từ khi áp dụng chính sách này. Chúng tôi không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan. Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc” - ông Macros nói thêm.

Ngoài ra, ông Macros cũng lưu ý rằng ông ủng hộ hòa bình và không muốn xung đột trong khu vực.

Tuần trước, sau lời chúc mừng của ông Marcos với ông Lại, Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Philippines tại Bắc Kinh và cảnh báo Manila “đừng đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan”.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố tái khẳng định chính sách "một Trung Quốc” và cho biết thông điệp của ông Marcos nhằm công nhận “lợi ích chung” của Philippines và Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm