Tổng thống Marcos Jr: Philippines sẽ không hỗ trợ ICC điều tra chiến dịch chống ma túy thời ông Duderte

(PLO)- Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho hay chính phủ nước này sẽ không hỗ trợ ICC điều tra chiến dịch chống ma túy của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-1, Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr cho biết chính phủ của ông sẽ không hợp tác trong cuộc điều tra của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) về chiến dịch chống ma túy dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, theo kênh Channel News Asia.

Ông Marcos nhắc lại quan điểm của mình với báo giới: “Tôi coi đó là mối đe dọa đối với chủ quyền đất nước. Vì vậy, chính phủ Philippines sẽ không hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào mà ICC tiến hành”.

Ông Marcos cho biết các nhà điều tra của ICC có thể đến thăm Philippines “như những người bình thường” nhưng chính phủ sẽ không hỗ trợ họ.

Đặc vụ và cảnh sát Philippines khám trong chiến dịch chống ma túy dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte
Các đặc vụ và cảnh sát của Cơ quan Thực thi Ma túy Philippines khám xét một ngôi nhà để tìm nghi phạm buôn ma túy, trong chiến dịch chống ma túy ở phía nam Manila năm 2018. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Marcos đưa ra phát ngôn trên sau tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Philippines vào tuần trước rằng chính phủ có thể cho phép ICC điều tra nếu ICC tuân thủ các thủ tục pháp lý.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Philippines - bà Sara Duterte (con gái của cựu Tổng thống Duterte) nói rằng người nước ngoài không được phép can thiệp vào công việc của đất nước. Bà Duterte cho biết bà sẽ từ chối tham gia một quy trình có thể gây xấu hổ cho tòa án và hệ thống tư pháp Philippines.

Ông Salvador Panelo - cựu phát ngôn viên của ông Duterte cho biết: “Việc cho phép ICC tiến hành cuộc điều tra ở đất nước chúng tôi là vi phạm hiến pháp một cách trắng trợn, là sự đầu hàng tuyệt đối quyền lợi của chúng tôi với tư cách là một quốc gia có chủ quyền”.

Philippines chính thức rút khỏi ICC vào năm 2019 sau khi ông Duterte đặt câu hỏi về thẩm quyền của ICC trong việc điều tra chiến dịch chống ma túy.

Hồi tháng 7-2023, ICC đã bác kháng cáo của Manila và cho phép tiếp tục cuộc điều tra về hàng nghìn vụ giết người trong “cuộc chiến chống ma túy” dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, cùng với các cáo buộc vi phạm nhân quyền khác.

Vào tháng 11-2023 ông Marcos cho biết ông đang nghiên cứu việc đưa Philippines trở lại ICC.

Theo Channel News Asia, cảnh sát Philippines cho biết đã giết 6.200 người buôn bán và sử dụng ma túy kể từ khi Manila phát động cuộc chiến chống ma túy cách đây 7 năm.

Các nhóm nhân quyền và một số nạn nhân cáo buộc cảnh sát Philippines "che đậy và hành quyết một cách có hệ thống". Tuy nhiên, cảnh sát Philippines phủ nhận cáo buộc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm