Soái hạm Mỹ sẽ đến Trung Quốc

Để tình hình biển Đông ổn định hơn, tốt nhất Trung Quốc nên nêu rõ ý định khi bồi đắp quy mô các đảo và triển khai hệ thống phòng không cùng tên lửa đất đối không trong vùng biển tranh chấp ở biển Đông.

Báo Manila Bulletin (Philippines) dẫn lời Phó Đô đốc Joseph P. Aucoin, tư lệnh Hạm đội 7 Mỹ, phát biểu như trên với các nhà báo hôm 6-3 trên soái hạm USS Blue Ridge.

Tàu USS Blue Ridge cập cảng Manila từ cuối tuần trước trong khuôn khổ chuyến viếng thăm thường xuyên.

Ông Joseph P. Aucoin nói để giảm lo ngại và tránh tình trạng như vừa xảy ra ở bãi Hải Sâm (Trung Quốc đưa tàu ra bãi), Mỹ và Trung Quốc đã thực thi Bộ quy tắc cho các va chạm ngoài ý muốn trên biển (CUES).

Ông nói CUES là ví dụ điển hình về hợp tác giảm căng thẳng ở biển Đông và ủng hộ xây dựng một bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông.

Ông nhấn mạnh các nước có tranh chấp ở biển Đông cần trao đổi với nhau và điều đầu tiên cần làm là ngừng bồi đắp trên các đảo tranh chấp, kế đến các nước tranh chấp cần nêu rõ ý định muốn gì.

Sĩ quan trên tàu khu trục USS Stockdale thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis trên biển Đông ngày 5-3. Ảnh: HẢI QUÂN M

Ông tiết lộ với đà gia tăng căng thẳng ở biển Đông, hải quân Mỹ dự kiến đến thăm Trung Quốc và đối thoại với hải quân Trung Quốc trong năm nay trong khi vẫn duy trì thực thi tự do hàng hải.

Ông cho biết soái hạm USS Blue Ridge sẽ đến Trung Quốc trong vài tháng nữa. Ông tiết lộ trong năm qua, dù tình hình căng thẳng nhưng soái hạm USS Blue Ridge đã đến Trung Quốc ba lần.

Trong khi đó, ngày 7-3, Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trên truyền hình rằng “tình hình chung ở biển Đông ổn định và không có vấn đề gì đối với tự do hàng hải”.

Ông nói có cuộc biểu dương sức mạnh trên biển Đông và điều này không tốt cho ổn định biển Đông (ám chỉ nhóm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis đến biển Đông).

Báo South China Morning Post (Hong Kong) đưa tin sau khi Quốc hội Trung Quốc chính thức công bố ngân sách quốc phòng năm 2016 tăng ở mức thấp 7,6%, một số tướng về hưu Trung Quốc “nóng đầu” đã công khai bày tỏ thái độ thất vọng.

Tướng Tiền Lập Hòa, trước đây phụ trách đối ngoại của Bộ Quốc phòng, phát biểu: “Báo chí phương Tây dự báo ngân sách quốc phòng Trung Quốc có thể tăng đến 20%. Rốt cuộc kết quả lại thấp hơn nhiều so với dự kiến của phương Tây cũng như kỳ vọng ban đầu của tôi”.

Tướng về hưu Doãn Trác biện bạch dù chi tiêu quốc phòng phải cân đối với kinh tế quốc dân nhưng dù gì cũng phải cân xứng với nhu cầu an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh vấn đề an ninh trên biển đang gia tăng.

Tướng Vương Hồng Quang, cựu tư lệnh Quân khu Nam Kinh, khăng khăng cho rằng ngân sách quốc phòng phải tăng 20% mới có thể hiện đại hóa nhằm đối phó thách thức ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Theo báo South China Morning Post, các báo cáo trình bày tại Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc khóa 12 (khai mạc từ ngày 5-3) bao gồm năm điểm chính:

- Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế phải đạt từ 6,5% đến 7%.

- Hong Kong và Macau giữ vai trò quan trọng hơn trong phát triển kinh tế Trung Quốc. Các chính sách đối với Đài Loan vẫn duy trì.

- Tiếp tục chính sách tự do hóa lãi suất.

- Gia tăng phòng vệ trên biển.

- Trừng phạt công chức bê trễ, khen thưởng người sáng tạo.

_________________________________

Trong thời gian lâu dài, tương tác chặt chẽ giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc có thể bảo đảm khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định. Đối thoại sẽ tạo điều kiện cho hai dân tộc hiểu rõ họ là ai và họ làm gì trong khu vực… Tôi nghĩ rằng đối thoại sẽ giảm căng thẳng nên rất có lợi khi đối thoại từ cấp thấp đến cấp cao trong guồng máy chỉ huy.

Phó Đô đốc Mỹ JOSEPH P. AUCOIN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm