Solskjaer chỉ trích 2 ngôi sao MU rò rỉ tin tức phòng thay đồ

(PLO)- Ole Gunnar Solskjaer chỉ trích hai ngôi sao Manchester United vì rò rỉ tin tức trong phòng thay đồ đội bóng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 7-2. Cựu HLV Manchester United Ole Gunnar Solskjaer đã tiết lộ mối quan hệ của ông với các cầu thủ “quỷ đỏ”, thừa nhận ông đã phải vật lộn để giữ cho mọi người ở câu lạc bộ hạnh phúc. Chiến lược gia người Na Uy chia sẻ về thời gian dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford và tiết lộ rằng có những cầu thủ sẽ “rò rỉ mọi thứ vì họ không hài lòng”.

Solskjaer đã có 3 năm dẫn dắt MU. Ông khẳng định rằng mình và các trợ lý có “mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ”, nhưng đội hình của “quỷ đỏ” đơn giản là quá lớn để ông có thể khiến mọi cầu thủ hài lòng.

mu-ole-gunnar-solskjaer.jpg
Solskjaer cho biết có 2 cầu thủ MU luôn gây rối, tiết lộ tin tức trong phòng thay đồ MU. ẢNH: SKY SPORTS

Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ trên podcast Stick to Football: “Tôi cảm thấy chúng tôi (ban huấn luyện MU) có mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ, nhưng luôn có một hoặc hai người trong đội rò rỉ thông tin vì họ không hài lòng.

Là một huấn luyện viên, bạn chơi một trận vào thứ Bảy, thứ Tư, thứ Bảy, bạn phải loại khoảng 14 cầu thủ mỗi trận và sáng hôm sau bạn phải nói với họ rằng họ sẽ có một cơ hội khác. Chỉ có một số lần nhất định bạn có thể nói, “Tôi sẽ cho bạn chơi trận đấu đó, bạn có cơ hội”. Cuối cùng, họ tỏ ra khó chịu, chúng tôi có một đội hình lớn với quá nhiều cầu thủ. Nếu bạn có quá nhiều cầu thủ, họ sẽ không vui”.

Ole Gunnar Solskjaer bị MU sa thải vào năm 2021 và đã không đảm nhận công việc HLV nào khác kể từ đó, mặc dù ông đã nhận được rất nhiều lời đề nghị. Chiến lược gia 51 tuổi người Na Uy nói rằng ông chỉ muốn gia nhập một câu lạc bộ cho phép ông "là chính mình".

solskjaer-mu.jpg
Ole Gunnar Solskjaer bị MU sa thải năm 2021 và ông vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào khác. ẢNH: GETTY

Ole Gunnar Solskjaer nói thêm: "Tôi cần thời gian nghỉ ngơi (sau khi rời Manchester United) và tôi thực sự tận hưởng điều đó. Chỉ cần ưu tiên cho bản thân, gia đình. Và tôi đã nhận được một vài lời đề nghị (từ các câu lạc bộ khác) và kiểu như, “Không, tôi chưa sẵn sàng”.

Đó phải là nơi mà tôi có thể là chính mình, không giống như bất kỳ ai ra lệnh. Bạn cần phải làm điều này, bởi vì khi bạn ở MU, bạn quản lý họ, bạn học được một vài điều và bạn muốn làm theo cách của mình vào lần sau.

Vì vậy, vâng, tôi rất thích được là chính mình. Đó là vấn đề, bạn nghĩ, “Tôi thực sự không cần một công việc”, nhưng sau đó nếu có điều gì đó xuất hiện thì ừ, tại sao không?

Tôi không nghĩ có cây đũa thần (tại Manchester United) như trong câu "Chúng tôi đã thay đổi chủ sở hữu". Rõ ràng, họ có cách làm việc của mình, nhà Glazers vẫn có tiếng nói của họ, ai biết được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào trong bóng đá với khía cạnh đó. Rõ ràng là với Erik Ten Hag, tôi hy vọng ông ấy sẽ thành công”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm