Tranh cãi kỳ lạ về Mohamed Salah

(PLO)- Tranh cãi kỳ lạ giữa Liverpool và Ai Cập về tình trạng thể lực của Mohamed Salah đang leo thang, giữa lúc Liverpool không muốn Salah tập trung đội tuyển quốc gia, còn Ai Cập không thể liên lạc được với tiền đạo này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mohamed Salah một lần nữa trở thành “chủ đề” tranh cãi giữa Liverpool và đội tuyển quốc gia Ai Cập. Tờ Daily Mail (Anh) viết trong bản tin, “Một cuộc tranh cãi kỳ lạ giữa CLB Liverpool và đội tuyển quốc gia Ai Cập về thể lực của Mohamed Salah có vẻ sẽ leo thang hơn nữa, khi các nhân viên đội tuyển Ai Cập ở Cairo cho biết họ không thể liên lạc với Salah, người đang chấn thương".

Liverpool đã viết thư trực tiếp gửi tới Ai Cập vào cuối tuần trước yêu cầu đội tuyển quốc gia của họ miễn cho Mohamed Salah tập trung đội tuyển trong chuyến tập huấn sắp tới ở Abu Dhabi, nơi các Pharaoh sẽ đối đầu với New Zealand trong một giải đấu giao hữu.

Ai Cập từ chối yêu cầu đó và triệu tập Salah vào đội tuyển. Phía Ai Cập giải thích họ đã triệu tập Salah cùng các cầu thủ khác vào đội tuyển từ trước khi Liverpool gửi thư tới họ. Phía Ai Cập khẳng định đội ngũ bác sĩ của họ sẽ đánh giá tình trạng chấn thương và thể lực của Salah. Salah chỉ chơi 1 trận cho Liverpool kể từ khi anh dính chấn thương trong lúc cùng tuyển Ai Cập thi đấu tại giải vô địch bóng đá châu Phi vào đầu năm.

mohamed salah
Mohamed Salah đang trong "tầm tranh chấp" giữa Liverpool và tuyển Ai Cập. ẢNH: SPORTIMAGE

Ai Cập muốn bác sĩ Mohamed Abu El Ela thực hiện đánh giá của riêng mình về tình trạng chấn thương của Salah trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc tiền đạo của Liverpool này có tham gia cùng đội tuyển trong đợt tập trung tới hay không.

Ai Cập tuyên bố, nếu Liverpool cho Salah ra sân thi đấu trong bất cứ trận nào trước đợt tập trung của đội tuyển, thì đó là chỉ dấu cho thấy Salah đã hoàn toàn bình phục chấn thương và họ sẽ đưa Salah vào đội tuyển. Đáng chú ý, một thành viên trong LĐBĐ Ai Cập cho biết, hiện tại họ không thể liên lạc được với Salah.

Mohamed Salah đã không chơi cho Liverpool kể từ khi tiền đạo người Ai Cập này đá một nửa trận đấu gặp Brentford vào giữa tháng 2. HLV Jurgen Klopp của Liverpool cho biết vào tuần trước, ông hi vọng Salah kịp trở lại trong trận đấu có thể mang tính quyết định đến cuộc đua vô địch Premier League mùa này giữa Liverpool và Man City vào cuối tuần này trên sân nhà Anfield.

liverpool-jurgen-klopp.jpg
HLV Jurgen Klopp rất cần một Mohamed Salah hoàn toàn khỏe mạnh trong giai đoạn cuối mùa giải của Liverpool. ẢNH: GETTY

Ngay cả khi Salah kịp bình phục chấn thương, Liverpool cảm thấy họ phải cẩn thận hết mức trong việc sử dụng Salah nhằm tránh khiến anh tái phát chấn thương trong giai đoạn định đoạt kết quả cả mùa giải. Đó cũng là những lập luận trong bức thư Liverpool gửi Ai Cập nhằm xin phép cho Salah không tập trung đội tuyển.

Trong bức thư, Liverpool cho biết, CLB muốn ưu tiên cho sức khỏe lâu dài của Salah, thay vì mạo hiểm để anh thi đấu ở giải đấu giao hữu cùng tuyển Ai Cập vào cuối tháng này. Ngoài Ai Cập thì New Zealand, Croatia và Tunisia cũng góp mặt tại giải đấu tứ hùng này.

Thành viên của LĐBĐ Ai Cập Ehab El Komy cho biết: “Đội tuyển quốc gia Ai Cập, do Hossam Hassan và Ibrahim Hassan dẫn đầu, cho đến nay không thể liên lạc với Mohamed Salah. Chưa có cuộc gặp nào giữa đội ngũ kỹ thuật của Ai Cập và Mohamed Salah”.

salah-liverpool.jpg
Mohamed Salah không may dính chấn thương khi tập trung cùng tuyển Ai Cập vào tháng 1. ẢNH: GETTY

Các nguồn tin ở Cairo cho rằng Ai Cập rất muốn hàn gắn quan hệ với Liverpool sau khi hai bên cũng xảy ra xung đột khi Salah rời giải vô địch châu Phi ở Bờ Biển Ngà sớm để trở lại Merseyside điều trị chấn thương. Bác sĩ El Ela của Ai Cập đã nói chuyện với đội ngũ y tế của Liverpool. Ehab El Komy chia sẻ thêm: “Đội tuyển quốc gia Ai Cập chắc chắn cần sự hiện diện của Mohamed Salah và chúng tôi rất muốn xóa bỏ mọi hiểu lầm (giữa Ai Cập và Liverpool)”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm