Thống kê kinh ngạc về số cơ hội bỏ lỡ đứng đầu Premier League của Haaland

(PLO)- Eriling Haaland của Man City đứng đầu danh sách các cầu thủ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tại Premier League, vượt rất xa người thường xuyên bị chỉ trích là “chân gỗ”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo Erling Haaland đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League mùa này với ghi 18 bàn thắng cho Man City, nhưng ngôi sao người Na Uy còn có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn thế nếu anh không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Tờ Sun Sports (Anh) đưa tin, theo thống kê, Erling Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn vượt xa bất kỳ các cầu thủ nào khác tại Premier League. Theo đó, tiền đạo 23 tuổi người Na Uy của Man City đã bỏ lỡ 26 cơ hội lớn ở mùa giải này, trung bình mỗi trận bỏ lỡ nhiều hơn một cơ hội lớn.

Man-city-erling-haaland.png
Haaland đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nhưng cũng là cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất Premier League mùa này. ẢNH: ALAMY

Erling Haaland đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League mùa này, khi mà anh cũng là vua phá lưới ở cả Premier League lẫn Champions League mùa trước. Nhưng Haaland cũng dẫn đầu danh sách Premier League về số cơ hội lớn bị bỏ qua.

Tiền đạo Nicolas Jackson của Chelsea thường xuyên bị trêu chọc và chỉ trích là "chân gỗ và báo thủ" vì bỏ lỡ những cơ hội theo cách cực kỳ khó tin, tương tự là Darwin Nunez của Liverpool. Tuy nhiên, Jackson chỉ bỏ lỡ 15 cơ hội lớn tại Premier League mùa này, ít hơn Haaland đến 11 cơ hội và đứng thứ tư trong danh sách. Trong khi đó, Darwin Nunez bỏ lỡ cơ hội ít hơn Haaland 5 lần, đứng thứ hai.

Trong số 26 cơ hội lớn mà Haaland không thể ghi bàn, có tình huống anh đứng trước khung thành trống ở cự ly gần nhưng lại đệm bóng lên trời khó tin trong trận Man City thắng ngược MU 3-1 ở vòng 27 Premier League trên sân nhà Etihad cuối tuần trước. Pha bỏ lỡ đáng kinh ngạc tệ đến mức huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker mô tả nó là “pha bỏ lỡ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy ở cấp độ này”.

haaland-man-city-mu.png
Haaland đệm bóng lên trời bỏ lỡ cơ hội theo cách khó tin trong trận gặp MU. ẢNH: GETTY

Erling Haaland đã ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho Man City trước MU ở phút bù giờ trong một tình huống khó hơn nhiều. Tuy nhiên, với các tiền đạo, việc họ bỏ lỡ cơ hội, thậm chí theo cách khó tin thì nó cũng rất bình thường trong bóng đá.

Ví dụ, Ollie Watkins của Aston Villa là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai ở Premier League mùa này với 16 bàn sau 27 lần ra sân, nhưng anh là cầu thủ bỏ lỡ cơ hội nhiều thứ ba ở Premier League với 18 cơ hội lớn không thể ghi bàn.

Alexander Isak, Rasmus Hojlund và Dominic Calvert-Lewin cũng đã bỏ lỡ 12 cơ hội lớn, trong khi bùa hộ mệnh của Bournemouth, Dominic Solanke đã bỏ lỡ 10 cơ hội. Mặc dù Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất Premier League, nhưng khả năng săn bàn của anh là điều không ai có thể phủ nhận.

nunez-liverpool.png
Nunez đứng thứ hai trong danh sách các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất Premier League. ẢNH: AFC
Watkins-premier-league.png
Ollie Watkins xếp hạng ba về số cơ hội bỏ lỡ, dù anh đang đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới. ẢNH: GETTY
jackson-chelsea.png
Nicolas Jackson bỏ lỡ cơ hội nhiều thứ tư ở Premier League. ẢNH: GETTY
haaland-pep-guardiola.png
Pep Guardiola và cả Erling Haaland đều cho rằng bỏ lỡ cơ hội không phải là vấn đề. ẢNH:

HLV Pep Guardiola của Man City cũng nói rằng, ông không bận tâm nếu Erling Haaland trượt mục tiêu, miễn là anh có thể thoát khỏi nó và đi tiếp, điều mà Erling Haaland luôn làm được tại đội chủ sân Etihad.

Bình luận về pha bỏ lỡ khó tin của Haaland trong trận gặp MU, HLV Pep Guardiola của Man City nói: “Erling Haaland thất vọng, tôi rất thất vọng. Tôi muốn Haaland ghi bốn hoặc năm bàn mỗi trận như cậu ấy đã làm ở Luton (Haaland ghi 5 bàn), nhưng tôi không quan tâm.

Những cầu thủ vĩ đại mà tôi gặp và làm huấn luyện viên đều có khả năng quên ngay lập tức một cách đáng kinh ngạc. Erling Haaland có thể bỏ lỡ cái này và buồn trong 10 giây, nhớ thêm 5 giây nữa và buồn thêm 10 giây nữa. Nhưng sau đó, hãy xóa nó và chuyển sang cơ hội tiếp theo.

Thật đau đớn nhưng phải như vậy, họ cần quên nó càng nhanh càng tốt. Mọi người đều bỏ lỡ cơ hội nhưng khi họ “dứt điểm trượt”, hãy mỉm cười, nghĩ tích cực và đi tiếp. Điều đó xác định những cầu thủ vĩ đại và Erling Haaland đã làm được điều đó”.

premier-league-co-hoi-bi-bo-lo.png
"Bảng xếp hạng Premier League" về số cơ hội lớn bị bỏ lỡ mùa này. ẢNH: SUN SPORTS

Trong khi đó, bản thân Erling Haaland cũng lên tiếng: “Bạn có thể nghĩ về nó theo hai cách. Năm ngoái tôi là vua phá lưới, ghi được 36 bàn, và vua phá lưới mùa này đã có 18 bàn cho đến nay, vì vậy bạn có thể nghĩ theo hai cách, đó có phải là một mùa giải tốt hay không đối với tôi.

Tôi nghĩ chúng tôi đang làm việc khá tốt với tư cách là một đội, đó là trọng tâm chính của tôi. Nhưng, vâng, tôi đã bỏ lỡ, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tôi vẫn sẽ bỏ lỡ những cơ hội, tôi vẫn sẽ tiếp tục ghi bàn, vì vậy, có lẽ tôi cũng sẽ bỏ lỡ một cơ hội lớn trong tương lai, và mọi người sẽ chỉ trích tôi, nhưng tôi có thể làm gì sau đó? Tôi có nên nghĩ về điều đó không? Không, tôi chỉ cần tập trung vào việc ghi nhiều bàn thắng hơn và giúp đỡ đội bóng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm