“Sóng” OTC bắt đầu “vỗ”

Bên cạnh cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu của các công ty đại chúng thuộc ngành bán lẻ, bất động sản... cũng đồng loạt tăng giá.

Không quá nóng nhưng hơn một tháng nay thị trường OTC (thị trường cổ phiếu chưa niêm yết) giao dịch sôi động trở lại. Nhiều mã cổ phiếu OTC đang giao dịch quanh mệnh giá gốc (10.000 đồng/cổ phiếu) đã tăng giá lên gấp đôi và có thanh khoản cực tốt.

Lại đi săn OTC

Tăng mạnh nhất là cổ phiếu ngành ngân hàng. Trong ba tuần gần đây, các mã cổ phiếu như MB của Ngân hàng Quân đội tăng giá trung bình 9.000 đồng/cổ phiếu (hiện chốt ở mức 21.600 đồng/cổ phiếu), mã EIB thuộc Ngân hàng cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu tăng khoảng 6.000 đồng (mức giá 18.200 đồng/cổ phiếu), hay mã VCB của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tăng 10.000 đồng, hiện giá giao dịch là 48.200 đồng/cổ phiếu...

Không chỉ có ngành ngân hàng và các mã chuẩn bị niêm yết mà cổ phiếu OTC của nhiều ngành khác cũng rục rịch tăng giá. Trong số này phải kể đến cổ phiếu của ngành bán lẻ và bất động sản đã có những mức tăng giá ấn tượng. Trong đó, cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Saigon Co.op - SCID giá giao dịch đầu tuần là 14.000 đồng/cổ phiếu thì đến cuối tuần đã vượt lên 19.000-20.000 đồng/cổ phiếu. Hay cổ phiếu của Công ty cổ phần Sacomreal giá giao dịch trong tháng 3 từ sát mệnh giá 12.000 đồng/cổ phiếu nay đã vọt lên mức 22.000 đồng/cổ phiếu. Hoặc cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Intresco giá từ 25.000 đồng/cổ phiếu vọt lên mức 32.000 đồng/cổ phiếu...

Đáng kể là trong lần tăng giá mới này đã xuất hiện tình trạng thu gom lớn. Điều này có thể nhận thấy qua việc dân môi giới săn tìm ráo riết người bán, thậm chí có môi giới dám chấp nhận mua cả cổ phiếu ưu đãi.

Mua OTC lãi như trên sàn

Hiện tượng cổ phiếu OTC tan băng nhanh được nhiều công ty chứng khoán phân tích là do tác động của kênh niêm yết kéo lên và việc tăng này gần như theo quy luật.

Nhưng dưới góc độ kinh doanh, chị Thu Nhàn, nhân viên môi giới OTC ở sàn Đông Dương (quận 1, TP.HCM) phân tích, nhà đầu tư quay lại mua vì giá nhiều cổ phiếu OTC quá thấp, có mã giá còn thấp hơn giá trị sổ sách. Mặt khác, lợi nhuận cũng là một yếu tố khiến thị trường này có sóng. Hai tháng trước, nhà đầu tư mua cổ phiếu trên sàn các mã như SSI của Công ty Chứng khoán Sài Gòn, STB của Ngân hàng Sacombank, REE của Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh... đã thu lãi ngay trên 100% thì hai tuần nay, nếu mua cổ phiếu OTC thì mức lãi chốt ra cũng thu được như vậy. “Lợi nhuận thu nhanh và giá nhiều mã OTC còn dưới hai chấm (20.000 đồng/cổ phiếu) nên hiện nhà đầu tư ráo riết săn lùng mua” - chị Nhàn nói.

Tương tự, chị Minh An, môi giới OTC ở quận 3, cho rằng cổ phiếu chưa niêm yết hiện giao dịch mạnh vì có những công ty đại chúng đã chia cổ tức bằng tiền mặt khá cao, thậm chí có công ty chia cổ tức còn cao hơn lãi suất huy động của ngân hàng.

Sàn UpCom: Niềm hy vọng của kênh OTC

Trên bình diện chung, các chuyên gia tài chính-ngân hàng cho rằng cổ phiếu chưa niêm yết hiện có sóng là do chính sách tác động.

Chuyên gia chứng khoán Nguyễn Ngọc Trường Chinh nhận định, việc cơ quan quản lý cam kết trong tháng 6 này sẽ đưa sàn UpCom (sàn giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết) vào hoạt động đã tạo ra kỳ vọng lớn cho nhà đầu tư. Ông Chinh phân tích, bản chất của đầu tư chứng khoán là lòng tin và kỳ vọng nên một khi nhà đầu tư có được điều này thì giá cổ phiếu tăng và thị trường OTC giao dịch sôi động là hiển nhiên.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM mới đây, ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước, cũng nhận định như vậy. Theo ông Hùng, việc cơ quan quản lý mở sàn UpCom là để thị trường OTC minh bạch. Mặt khác sẽ giúp hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư nằm trong cổ phần của các công ty đại chúng được giao dịch thông suốt.

Và điều này đang được Ủy ban Chứng khoán hiện thực hóa bằng các văn bản chỉ đạo công ty chứng khoán rà lại việc quản lý sổ cổ đông và lập danh sách các công ty đại chúng muốn tham gia sàn UpCom báo cáo.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho biết việc quan tâm đến kênh OTC lúc này là do trong quy chế giao dịch tại sàn UpCom có những quy định về giao dịch khá thoáng. Một trong những điều đó chính là quy định ký quỹ khi giao dịch chứng khoán, trong đó có điều khoản mở là cho phép nhà đầu tư không cần phải có đủ tiền mặt 100% trong tài khoản mà vẫn có thể mua cổ phiếu được.

BÙI NHƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm