Stalin hai lần ngăn cản ám sát Hitler

Tướng về hưu Anatoly Kulikov tiết lộ Liên Xô đã có ít nhất hai lần lập kế hoạch ám sát trùm phát xít Đức Adolf Hitler, tuy nhiên Tổng tư lệnh Josef Stalin ngăn lại vì lo ngại người lên thay Hitler sẽ ký hiệp ước hòa bình riêng rẽ với Anh và Mỹ.

Theo kế hoạch lần đầu bàn thảo năm 1941, Hitler sẽ bị ám sát tại Moscow nếu quân Đức chiếm Moscow, sau đó địa điểm ám sát được chọn là tổng hành dinh Đức quốc xã ở Berlin (Đức). Năm 1943, Stalin hủy bỏ kế hoạch. Sang năm sau, kế hoạch thứ hai được soạn thảo rất chi tiết. Một “Kinh Kha” tìm cách trá hàng và gầy dựng niềm tin ở bộ chỉ huy quân Đức. Kế hoạch đã làm được nhưng Stalin đột ngột hủy bỏ.

Tướng Anatoly Kulikov, nguyên bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga từ năm 1995-1998, nay giữ chức chủ tịch Câu lạc bộ sĩ quan quân đội Nga. Ông cho rằng nếu thực hiện thành công một trong hai kế hoạch, con số gần 27 triệu công dân Liên Xô chết trong Chiến tranh thế giới thứ hai có lẽ giảm đi nhiều và hàng chục ngàn người dân Nhật hẳn thoát khỏi thảm họa bom nguyên tử.

ĐỨC LONG (Theo RIA Novosti, rt.com, Reuters, Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm