Sư trụ trì Thái Lan sẽ bị truy tố tội rửa tiền

Buộc tội sư trụ trì Phra Dhammachayo

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan ngày 23-11 nói rằng Bộ Tư pháp nước này sẽ buộc tội sư trụ trì Phra Dhammachayo cùng bốn người khác vì âm mưu rửa tiền trong một loạt sự kiện gần đây gây chia rẽ nền Phật giáo Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan đã nhiều lần nỗ lực bắt giữ sư trụ trì Phra Dhammachayo của chùa Wat Phra Dhammakaya, một ngôi chùa nằm cách Bangkok khoảng 50 km về phía bắc, nhưng không thành.

“Các công tố viên đã đồng ý buộc tội sư trụ trì Phra Dhammachayo của chùa Dhammakaya vì âm mưu rửa tiền và nhận các tài sản bị đánh cắp” - Somnuek Siangkong, người phát ngôn Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, nói.

Trụ trì Phra Dhammachayo (giữa) của chùa Wat Phra Dhammakaya. Ảnh: REUTERS

Năm 2015, Sở Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) đã triệu hồi sư trụ trì Phra Dhammachayo để chất vấn sau khi ngôi chùa ông quản lý bị cáo buộc nhận hơn 1 tỉ bath (hơn 28 triệu USD) từ một quỹ bị biển thủ. Các công tố viên đảm trách vụ việc đã bốn lần hoãn quyết định buộc tội Phra Dhammachayo khi sư trụ trì từ chối xuất hiện vì lý do “sức khỏe kém”.

Những tranh cãi xoay quanh trường hợp sư trụ trì Phra Dhammachayo, 72 tuổi, đã “châm dầu vào lửa” đối với mối hiềm khích giữa những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người ủng hộ các giáo phái hiện đại hơn.

Phật giáo, tôn giáo chiếm đa số tại Thái Lan, những năm gần đây phải chịu giám sát liên tục theo sau một loạt các bê bối liên quan đến tình dục, ma túy và tiền bạc, trong đó có dính đến một vài ngôi chùa và các sư trụ trì.

Quá tập trung vào vấn đề tiền bạc

Các nhà chỉ trích nói rằng ngôi chùa Dhammakaya, với hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới, quá tập trung vào vấn đề tiền bạc và thường khuyến khích các khoản quyên góp tài chính như một cách để tạo nghiệp tốt.

Vị cao tăng 72 tuổi đã bị cáo buộc đồng lõa với âm mưu rửa tiền khi ông nhận tiền bị đánh cắp từ một chương trình tín dụng bởi Supachai Srisupa-aksorn, người bị tuyên án tù 16 năm vào tháng 3-2016 vì tham gia vụ biển thủ hơn 11 tỉ baht (hơn 300 triệu USD) từ chương trình tín dụng hợp tác xã Klongchan mà ông từng là người điều hành.

Các sư thầy đợi trụ trì Phra Dhammachayo đến Sở Cảnh sát Khlongluang ở tỉnh Pathum Thani hồi tháng 5-2016. Ảnh: EPA

DSI khẳng định Supachai sau đó đã “trao tặng” hơn 1 tỉ bath cho các tổ chức khác nhau của ngôi chùa. Đại diện nhà chùa phủ nhận cáo buộc rửa tiền, cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ. Mặc dù chính quyền đã ban hành lệnh bắt sư trụ trì Dhammachayao từ giữa tháng 5 năm nay nhưng vị cao tăng vẫn không ra trình diện.

Ông viện dẫn lý do sức khỏe yếu kém và không thể đi quá xa khỏi chùa. Sư Phra Sanitwong Wuttiwangso, người điều hành quan hệ công chúng của chùa Dhammakaya, nói rằng sư trụ trì Dhammachayo hiện ở tại chùa và không chạy ra nước ngoài. “Trụ trì của chúng tôi bệnh rất nặng và không thể ra khỏi khuôn viên nhà chùa”.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan ngày 23-11 cho biết luật giới hạn trong trường hợp của sư Phra Dhammachayo là 15 năm tù giam và cảnh sát sẽ phải bắt giữ sư Dhammachayo trong khoảng thời gian đó. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm