41 y bác sĩ Thừa Thiên - Huế lên đường vào Bình Dương chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiều 9-9, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn công tác gồm 41 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng lên đường tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

41 cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế tại lễ xuất quân lên đường vào Bình Dương chống dịch.

Đợt xuất quân này có sự tham gia của 3 tu sĩ phật giáo tham gia đoàn công tác.

Đại đức Thích Tâm Quang, thuộc Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết: "Chúng tôi, những tu sĩ phật giáo làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe luôn trăn trở làm sao dịch bệnh sớm chấm dứt, để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Do đó, tham gia đoàn hỗ trợ chống dịch lần này, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ để cùng với hệ thống y tế cả nước sớm đẩy lùi được dịch bệnh."

41 y bác sĩ Thừa Thiên - Huế lên đường vào Bình Dương chống dịch ảnh 2
Những cán bộ y tế chào đồng nghiệp, người thân lên đường vào Bình Dương.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tối đa trách nhiệm, kỹ năng nghề nghiệp để hỗ trợ tỉnh bạn phòng, chống dịch; góp phần cùng với cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới.

Đoàn công tác gồm 41 cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế  lên đường tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương lần này sẽ tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến của Tổng công ty Becamex IDC Bình Dương (tỉnh Bình Dương).

Đây là đợt thứ 5 tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi cán bộ, nhân viên y tế vào khu vực miền Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm