Bác sĩ bị đình chỉ hành nghề vẫn hoạt động “chui”

Ngày 29-6, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với BS Đinh Viết Hưng với số tiền là 40 triệu đồng. Đồng thời, tước chứng chỉ hành nghề BS này trong 6 tháng vì hoạt động “chui” khi đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề.

Cụ thể, vào tháng 11-2019, BS Đinh Viết Hưng bị Sở Y tế TP.HCM đình chỉ hành nghề, thu giữ chứng chỉ hành nghề và chuyển hồ sơ sang công an điều tra.

BS Đinh Viết Hưng là người thực hiện ca phẫu thuật hút mỡ bụng cho khách hàng ĐTNA (28 tuổi, ngụ Hà Nội) đang mang thai vào tháng 9-2019 tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (Quận 10, TP.HCM). Khi sự việc chưa được lắng xuống, BS Hưng tiếp tục thực hiện đặt túi ngực cho nữ khách hàng VNAT (33 tuổi), sau đó người này tử vong ngày 17-10-2019 cũng tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas.

Sở Y tế Đồng Nai xác minh giấy phép hành nghề cấp cho bác sĩ Đinh Viết Hưng là giả mạo. Ảnh: HL

Sau sự cố nâng ngực khiến bệnh nhân tử vong, Sở Y tế TP.HCM đã vào cuộc xác minh ông Hưng chỉ được Sở Y tế cấp giấy phép khám, chữa bệnh chấn thương chỉnh hình nhưng lại có giấy phép bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh tạo hình thẩm mỹ do Sở Y tế Đồng Nai cấp.

Do đó, Sở Y tế TP.HCM đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai rà soát. Qua rà soát, Sở Y tế Đồng Nai khẳng định không cấp bất kỳ quyết định bổ sung hành nghề nào cho ông Đinh Viết Hưng và giấy tờ này hoàn toàn là giả mạo.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Sở Y tế TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc qua công an điều tra và đình chỉ hành nghề đối với BS Đinh Viết Hưng.

Tuy nhiên trong quá trình bị đình chỉ, mới đây, Sở Y tế TP.HCM phát hiện ông Đinh Viết Hưng tiếp tục hành nghề ở bệnh viện thẩm mỹ tại địa chỉ 852 - 852A An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm