Đà Nẵng xác định thêm 4 ca dương tính tại Thẩm mỹ viện AMIDA

Chiều 8-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 6 trường hợp bệnh nhân nghi mắc COVID-19. Trong số này có 4 trường hợp liên quan đến Thẩm mĩ viện AMIDA (222 Phan Châu trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Cụ thể, ca nghi mắc tên NĐK (nam, sinh năm 1996), là bảo vệ của thẩm mỹ viện. Anh K. sống cùng bố và em trai tại đường Thái Thị Bôi, Tổ 49 phường Chính Gián, quận Thanh Khê,

Ngày 6-5, anh K. bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi và được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 sau đó. Hiện tại anh này hết sốt, chỉ hơi mệt.

Thông tin dịch tễ, anh K. di chuyển nhiều nơi, từng đi ăn uống, đi chợ đêm mua sắm, đi nhậu, cà phê với nhiều người. Đặc biệt 4 giờ sáng ngày 29-4, anh này đi xe khách Sơn Tùng chuyến từ Đà Nẵng vào nhà đồng nghiệp ở Quảng Ngãi để dự đám cưới.

Buổi trưa anh K. đặt grab cùng với bốn đồng nghiệp đi Quy Nhơn. Sau khi đến Quy Nhơn thì nghỉ tại homestay đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Anh K. có tiếp xúc với chị chủ và lễ tân homestay.

Khoảng 17 giờ: Anh K. gọi grab car cùng nhóm bạn đi ăn tối tại quán đường Xuân Diệu, TP Quy Nhơn. Sau khi ăn tối xong, nhóm đi dạo biển rồi gọi taxi hãng L về lại homestay. Sau đó nhóm đến quán kem P đường Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn ăn kem. Tiếp đó nhóm gọi grab car (không nhớ số điện thoại lái xe) đến chợ đêm Quy Nhơn, có ghé cổng chợ đêm mua đồ. Lúc về có ghé mua đồ nướng ở cổng chợ đêm (quán đầu tiên từ ngoài vào). Sau đó nhóm đi bộ về homestay, lúc về có ghé tạp hóa gần homestay mua bia.

Từ ngày 30-4 đến ngày 7-5: Anh K. tiếp tục đi ăn uống nhiều nơi tại Quy Nhơn và sau khi trở về TP Đà Nẵng.

Ca thứ 2 là NTĐT (nữ, sinh năm 1995, ở đường Hoàng Thế Thiện, Hòa Xuân, Cẩm Lệ). Chị T. là nhân viên Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA.

Ngày 5-5: Chị T. xuất hiện triệu chứng đau cổ, rát họng. Hôm sau sốt nhẹ 37,50 C, đau nhức toàn thân, đau đầu, có ít đờm (màu xanh nhạt), có ho nhẹ. Ngày 7-5: Triệu chứng có giảm, chỉ còn đờm nhẹ và khan tiếng. Cùng trong ngày này, chị T. lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, trong quá trình làm việc tại thẩm mỹ viện, chị T. có tham gia cuộc họp Tổng công ty với hầu hết nhân viên trong công ty ngày 2-5. Trong đó có BN 3131 dự họp.

Ca thứ 3 là chị NTLD (nữ, sinh năm 1986, ở đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu). Chị D. là nhân viên phòng Hành chính nhân sự - Thẩm mỹ viện AMIDA.

Chị D. có triệu chứng đau họng, không ho, có sốt từ ngày 5-5. Sáng 7-5, vì lo lắng nên chị tự đến Trung tâm chẩn đoán kỹ thuật cao Thiện Nhân để làm xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin dịch tễ, ngày 29-4, chị D. có ra Hà Nội và đến bệnh viện 108, sau đó về bệnh viện YHCT Hà Nội 70 Nguyễn Thị Định, chiều uống cà phê tại đường Mai Hắc Đế với bạn.

Ngày 30-4, chị này về quê ngoại tại Hòa Bình cùng với mẹ ở nhà chị gái tại Hòa Bình. Ngày 1-5 đi uống cà phê một mình, sau đó về Đà Nẵng

Ngày 2-5: Chị D. tham dự cuộc họp Tổng công ty tại Thẩm mỹ viện AMIDA, trong đó có BN 3131.

Thứ 4 là anh NVP (nam, sinh năm 1998, làm nghề Marketing tại thẩm mỹ viện AMIDA).Anh P. sống cùng với BN3128, BN 3129 và hai người bạn nữa tại đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn. Đáng chú ý, BN3128, BN 3129 trước đó từng đi bar New Phương Đông ngày 28-4.

Ngày 5-5, anh P. bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt, ngứa họng và có kết quả dương tính với COVID-19 ngày 7-5. Theo thông tin dịch tễ, anh này từng đi nhậu, đi tàu thủy dạo sông Hàn, chèo SUP tại biển Mân Thái, vào Hội An, đi uống cà phê. Anh P. không tham họp tổng công ty lúc 19 giờ đến 22 giờ ngày 2-5.

Trường hợp thứ 5 là LDQH (nữ, sinh năm 1995, ở đường An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). Chị H. làm nghề bán hàng online tại nhà.

Ngày 1 đến 2-5, chị H. ở nhà và có tiếp xúc với bệnh nhân F0 (BN 3129) đến nhà chơi, sau đó cùng BN 3129 gọi grab đi ăn tại quán Yên – đường Bình Minh 5.

Ngày 7-5, BN 3129 có xét nghiệm dương tính thì chị H. được cách ly tập trung tại địa chỉ 199 đường Hồ Nghinh, ở cùng phòng với em trai.

Chị H. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 8-5.

Trường hợp thứ 6 là bà DTC (nữ, sinh năm 1939, ở đường Ông Ích Khiêm, tổ 50 Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê). Bà C. không có triệu chứng

Theo thông tin dịch tễ, ngày 2-5, bà cùng vợ chồng con trai và cháu nội đi đến nhà ông ĐVC tại Thị An, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với 2 bệnh nhân F0 là BN 3086 và BN 3087, ngồi chung bàn ăn, tiếp xúc không đeo khẩu trang.

Sau đó, bà C. được con là BN 3086 chở về nhà ở đường Đống Đa, quận Hải Châu, ở đến sáng hôm sau mới về nhà.

Ngày 6-5: Sau khi có thông tin về con trai và con gái nhiễm SARS-CoV-2, bà C. cùng gia đình được đi cách ly và có kết quả dương tính ngày 7-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm