Hải Dương ghi nhận 9 ca dương tính mới, hơn 10.000 học sinh tạm dừng đến trường

Ngày 3-11, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 9 ca dương tính COVID-19, trong đó 2 trường hợp từ vùng dịch về đang cách ly tại nhà và 7 người lây nhiễm thứ phát liên quan các F0 trước đó. 

Tại huyện Gia Lộc có 2 ca dương tính là bà TTM (sinh năm 1962) và anh PXP (sinh năm 1994) đều về từ TP.HCM, đang cách ly tại nhà ở thôn An Cư (xã Đức Xương).

1 nhà hàng tại huyện Tứ Kỳ bị phong tỏa do có ca F0 từng đến ăn

Trước đó, bà M và anh P cùng 2 người khác từ TP.HCM về quê được yêu cầu cách ly tại nhà ở thôn An Cư. Sáng 2-11, Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó, lấy mẫu đơn cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tại huyện Tứ Kỳ có 2 ca nhiễm cùng thôn Bắc An (xã Chí Minh) là bà NTL (sinh năm 1960) và cụ PTB (sinh năm 1935). Cả 2 được xác định lây qua F0 PTHT (có kết quả dương tính COVID-19 từ ngày 2-11) khi chị này từ Đồng Nai về thăm gia đình.

Tại thị xã Kinh Môn phát sinh thêm 5 ca dương tính gồm ông LVL (sinh năm 1962), PVH (sinh năm 1962), VVK (sinh năm 1976), PVQ (sinh năm 1976) và bà HTM (sinh năm 1967) đều trú tại phường Minh Tân. Các trường hợp này được xác định liên quan tới F0 PQH (sinh năm 1981, trú phường Minh Tân) được phát hiện dương tính COVID-19 tại Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) hôm 1-11.

Trước đó, rạng sáng 18-10, F0 PQH đi xe ô tô về nhà nhưng không khai báo y tế. Từ 18-10 đến 1-11, bệnh nhân này thường xuyên tiếp xúc người nhà, hàng xóm, đi chơi và đưa con đi học. Ngày 31-10, có tổ chức giỗ bố với khoảng 130 người tham dự. Sáng 1-11, bệnh nhân lái xe đến Cửa khẩu Hữu Nghị lấy hàng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính COVID-19.

Chiều 2-11, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện người tiếp xúc với bệnh nhân PQH là ông TKL (sinh năm 1962, trú phường Minh Tân) dương tính COVID-19.

Liên quan tới các trường các bệnh được phát hiện, từ ngày 3-11, tại các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc và thị xã Kinh Môn có hơn 10.000 học sinh phải dừng đến trường do có học sinh là F1, F2. Trong đó, huyện Tứ Kỳ có gần 5.000 học sinh, huyện Gia Lộc có 1.700 học sinh, thị xã Kinh Môn có gần 4.000 học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm