Huế khử trùng tuyến phố nơi ca nhiễm COVID-19 lưu trú

Tối 8-3, khu phố Tây tại đường Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu được lực lượng chức năng thông báo tiến hành khử trùng. Nhiều hàng quán đã không mở cửa ngay từ tối nhưng một số điểm ăn uống vẫn hoạt động, lượng khách đi lại rất ít, chủ yếu là khách phương Tây. Ảnh: NGUYỄN DO

Từ tối, trước khách sạn nơi có du khách người Anh lưu trú tại đường Phạm Ngũ Lão vào tối 6-3 và ngày 7-3, trước khi chuyển đi cách ly tại BV Trung ương Huế (CS2) luôn có lực lượng chức năng vào ra. Ảnh: NGUYỄN DO

Phía trong khách sạn này, lực lượng chức năng đang làm việc với đồ bảo hộ. Nhân viên của khách sạn ít ra vào. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều du khách nước ngoài, sử dụng điện thoại chụp lại khách sạn này và một tay bịt kín miệng khi đi qua. Ảnh: NGUYỄN DO

Phía đối diện khách sạn này, nhiều hàng quán đóng cửa từ rất sớm. Bên trong không có người. Lực lượng chức năng đang trang bị chuẩn bị khử trùng khu vực mà du khách này cư trú và ăn uống. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhân viên pha dung dịch nước khử trùng trước khi tiến hành phun. Ảnh: NGUYỄN DO

Du khách người Anh dương tính với COVID-19 này được xác định từ Hà Nội đến Huế tối 6-3, sau đó có đến ăn tối tại một nhà hàng trên đường Võ Thị Sáu, cách địa điểm cư trú hơn 150 m. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhà hàng nơi người phụ nữ quốc tịch Anh này ăn uống đang được lực lượng chức năng phun thuốc sát khuẩn. Ảnh: NGUYỄN DO

Con đường Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão... được lực lượng chức năng sát khuẩn. Ảnh: NGUYỄN DO

Các nhà hàng nơi người du khách này ăn tối và những nhà hàng liền kề cũng được sát khuẩn. Ảnh: NGUYỄN DO

Một cô gái tham gia công việc sát trùng trong tối 8-3. Ảnh: NGUYỄN DO

Tuyến đường Võ Thị Sáu trong tối ngày công bố ca dương tính ở Huế có rất ít người qua lại. Ảnh: NGUYỄN DO

Nam nhân viên tham gia sát trùng. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, hiện ngoài hai người đang bị cách ly tại BV Trung ương Huế (SC2) thì còn tám người khác trên cùng chuyến bay VN0054 đang được cách ly và theo dõi y tế tại nơi cư trú. Ảnh: NGUYỄN DO

Còn trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế, người phụ nữ quốc tịch Anh dương tính với COVID-19 có liên quan, tiếp xúc gần với 15 người. Những người này đang được giám sát y tế, cách ly tại địa phươngẢnh: NGUYỄN DO

Tại khách sạn lưu trú, ca dương tính thứ 30 này đã tiếp xúc gần với chín nhân viên. Ảnh: NGUYỄN DO

Ban chỉ đạo cũng đề nghị tất cả hành khách còn lại đã đi trên chuyến bay  VN1547 từ Hà Nội về Huế cần tự theo dõi tình hình sức khỏe, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế nơi gần nhất khi có dấu hiệu bất thường. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong quá trình lực lượng chức năng khử trùng, nhiều du khách nước ngoài tỏ ra lạ lẫm nên sử dụng điện thoại chụp lại. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm