Miền Tây rất cần vaccine

Trước làn sóng người dân từ TP.HCM và các tỉnh giáp ranh đổ dồn về quê sau đợt nới lỏng giãn cách, các tỉnh miền Tây vừa quyết liệt bố trí đón người để phân loại áp dụng các biện pháp cách ly, vừa lo nguy cơ bùng dịch.

Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch thì việc phủ vaccine là vấn đề mấu chốt giúp thủ phủ lúa gạo của cả nước không lo bùng dịch. Thế nhưng đến nay, miền Tây vẫn đang là vùng trũng của việc phủ vaccine.

Tỉ lệ phủ vaccine đa phần còn thấp

Trong 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL, chỉ duy nhất Long An là địa phương đã đạt tỉ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine cao nhất vùng với tỉ lệ 99,5%. Cạnh đó, tỉ lệ đạt mũi 2 của tỉnh này cũng khá cao, lên đến 48,82%.

Tuy nhiên, phần còn lại của ĐBSCL, tỉ lệ tiêm mũi 1 của các tỉnh, thành còn rất thấp và đều dưới 40%. Trong số này, cao nhất là tỉnh Đồng Tháp. Tính đến tối 6-10, tỉnh này đã tiêm được 524.974 liều (mũi 1: 428.731 liều, đạt 36,29%; mũi 2: 96.243 liều, đạt 8,15% dân số của tỉnh). Các địa phương còn lại, tỉ lệ phủ mũi 1 chỉ 18%-30%.

Cụ thể tại Cần Thơ, tính đến ngày 7-10, toàn TP đã tiêm được 394.147 liều vaccine, đạt 24,6% dân số, trong đó có 88.148 người đã tiêm hai mũi, chiếm 7,1% dân số.

Tại Hậu Giang, tính đến sáng 8-10, tỉnh này đã triển khai tiêm được 144.291 mũi vaccine, đạt gần 27% tổng dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 49.226 người đã tiêm đủ hai mũi. Tại Bến Tre, báo cáo của Sở Y tế tỉnh cho thấy tỉnh đã tiêm 343.442 liều, trong đó số người tiêm mũi 1 là 282.482 người (đạt 28,81%); số người tiêm mũi 2 là 60.960 người (đạt 6,22%).

Ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, cho biết đến nay tỉnh đã triển khai tiêm vaccine mũi 1 cho khảng 21% dân số, tỉ lệ tiêm mũi 2 đạt khoảng 7%. Hiện Sở đang lên kế hoạch cho đợt tiêm sắp tới.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tiểu thương chợ Cái Răng ở Cần Thơ.
Ảnh: NN

 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt thứ 56 gồm 20 triệu liều vaccine Vero Cell cho các địa phương để các tỉnh, thành triển khai tiêm từ ngày 6-10.

Theo đó, An Giang: 1 triệu liều; Kiên Giang: 800.000 liều; TP Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cà Mau: mỗi tỉnh 500.000 liều; Bạc Liêu, Hậu Giang: 400.000 liều mỗi tỉnh.

Có vaccine đưa về là triển khai chiến dịch tiêm ngay cho dân

Vừa qua, khi các tỉnh, thành vùng ĐBSCL được phân bổ vaccine thì ngay lập tức nhận về lô nào là các địa phương triển khai tiêm ngay. Như tại Bến Tre thực hiện tiêm chủng vaccine Vero Cell, bước đầu tỉnh nhận về 100.000 liều và tính đến ngày 6-10 đã tiêm chủng 51.469 liều, trong đó có 51.451 người được tiêm mũi 1 và 18 người đã tiêm mũi 2.

Một cán bộ ngành y tế ở Cần Thơ cho biết Sở Y tế đang làm văn bản trình UBND TP để phân bổ đối với lượng vaccine vừa có quyết định phân bổ của Bộ Y tế, có vaccine là triển khai tiêm ngay. Cũng theo vị cán bộ này, TP đang tiêm trả mũi 2 cho đối tượng trên 65 tuổi và trên 50 tuổi, cùng một số cơ sở kinh doanh, sản xuất hoạt động trở lại.

“Đối với vaccine Vero Cell, Bộ Y tế vừa hướng dẫn rất chi tiết, lần này chia làm hai liều liền để chủ động trả mũi cho người được tiêm. Và với lượng vaccine vừa được phân bổ, đến hết tháng 10 thì khả năng Cần Thơ sẽ đạt trên 50% dân số được tiêm vaccine” - vị cán bộ này cho biết.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, cho biết từ ngày 1-10, TP.HCM và một số tỉnh thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, người dân có nhu cầu về quê rất lớn đã tạo nên áp lực cho tỉnh trong việc tiếp nhận, cách ly người ngoài tỉnh và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh. Trong khi tỉ lệ người dân được tiêm mũi 1 trên địa bàn tỉnh thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước, chưa kể nhu cầu sắp tới phải tiêm mũi 2 cho khoảng 57.000 người. Để đáp ứng đúng kế hoạch phủ vaccine cho khoảng 50% dân số trong độ tuổi được tiêm vaccine, Trà Vinh cần đến 567.040 liều. Tỉnh cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế xem xét cấp bổ sung cho tỉnh.

Còn với Hậu Giang, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, cho biết tỉnh có kế hoạch cụ thể để triển khai tiêm vaccine nên không gặp tình trạng bị động. Chẳng hạn như tình trạng tiêm trả mũi 2, hiện trên địa bàn tỉnh còn rất ít trường hợp quá hạn vì tỉnh luôn sắp xếp lượng vaccine để tiêm đủ cho các trường hợp đã tiêm mũi 1. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có quyết định phân bổ 400.000 liều vaccine Vero Cell cho tỉnh Hậu Giang. Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine đợt mới, bao gồm các đối tượng ưu tiên theo quy định và có bổ sung mở rộng thêm các nhóm đối tượng khác.

“Hiện công dân Hậu Giang từ TP.HCM và các tỉnh về đông, trong khi đó tỉ lệ tiêm còn khá thấp, khả năng bùng phát dịch lại rất lớn. Chúng tôi cũng như các tỉnh ĐBSCL đều đã có kiến nghị đề xuất bổ sung vaccine để tiêm cho người dân” - giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết thêm.

Cần Thơ sau ba tháng có gần 6.000 F0, miền Tây thêm nhiều ca mới

Ngày 8-10, theo báo cáo nhanh về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ, tính đến 17 giờ cùng ngày, địa phương này có thêm 56 ca nhiễm COVID-19. Trong số này, có 32 ca là người từ vùng dịch về, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa và sàng lọc tại cơ sở y tế.

Tỉnh Trà Vinh ghi nhận 16 ca nhiễm COVID-19, gồm bảy ca về từ ngoài tỉnh, chín ca trong khu phong tỏa.

Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 14 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, đều là công dân về từ TP.HCM.

Tiểu ban thông tin tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp cho biết trong ngày tỉnh phát hiện 51 ca mắc mới, trong đó 43 ca từ các địa phương khác về.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ tối 7-10 đến sáng 8-10, tỉnh này ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 11 người về từ ngoài tỉnh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm