Ngày 11-10, số ca mắc COVID-19 của Cà Mau cao kỷ lục kể từ khi bùng dịch

Ngày 11-10, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, địa phương này ghi nhận thêm 32 ca nhiễm COVID-19, trong đó 13 ca là người về từ vùng dịch, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Trong ngày, Cần Thơ có thêm 61 ca được điều trị khỏi, một ca tử vong. Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, TP này đã có 6.084 ca nhiễm, trong đó có 5.261 đã được điều trị khỏi, 96 ca tử vong.

Từ ngày 11-10, Cần Thơ bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell cho người dân. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng trong ngày hôm nay, Cần Thơ bắt đầu thực hiện tiêm vaccine Vero Cell cho người dân đồng loạt tại nhiều nơi trên toàn TP. Cạnh đó, UBND TP cũng đã có văn bản phân bổ gần 540.000 liều vaccine Pfizer và Vero Cell cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP và các quận, huyện. Đồng thời, UBND TP cũng có các quyết định về việc giải thể hai bệnh viện dã chiến số 5 và Phong Điền.

Các đơn vị trên địa bàn TP hôm nay đã tiêm thêm được hơn 24.600 liều vaccine phòng COVID-19. Lũy tích đến nay toàn TP đã tiêm được gần 432.000 liều, trong đó gần 99.600 người tiêm 2 mũi.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong ngày tỉnh có 15 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, bốn ca là người về từ ngoài tỉnh, 10 ca cách ly tại nhà, trong khu cách ly, phong tỏa.

Đến nay tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 2.035 người, trong đó có 1.831 ca ra viện, 52 ca tử vong. Hiện toàn tỉnh đang cách ly 8.886 trường hợp gồm: 381 F1, 782 F2, 7.723 người về từ vùng dịch.

Trong ngày các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh tổ chức tiếp nhận 297 người Bến Tre từ các tỉnh, thành về, đã đưa vào khu cách ly tập trung; Đồng thời bố trí lực lượng dẫn đoàn đưa 423 người về tỉnh Trà Vinh.

Theo Tiểu ban thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, hôm nay, tỉnh ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, trong có 25 ca về từ các tỉnh, thành; ba ca cộng đồng ở huyện Châu Thành, Tam Nông và Hồng Ngự; các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Trong ngày, Đồng Tháp tiếp nhận thêm 1.349 người từ các tỉnh, thành về nâng tổng số tiếp nhận đến nay là 33.536 người.

Tổng số ca dương tính phát hiện trên toàn tỉnh đến nay là 8.764 người (trong đó có 354 ca từ vùng dịch về), trong đó đã có 8.001 ca khỏi bệnh và 217 ca tử vong.

Cạnh đó, các đơn vị triển khai tiêm thêm được 71.960 liều vaccine (Vero Cell) đợt 15. Lũy kế đến nay Đồng Tháp đã tiêm mũi 1 đạt 45,96% dân số và 8,15% dân số được tiêm mũi 2.

UBND các huyện, TP của tỉnh này đã thực hiện hỗ trợ cho 3.665 lao động tự do, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 115.005 người với tổng số tiền trên 172,5 tỉ đồng. Đến nay, các huyện, TP đã cơ bản hoàn thành nhận gạo đợt 2 với hơn 4.883 tấn và đã cấp hỗ trợ 2.705,25 tấn, nâng tổng số gạo được hỗ trợ 3.705,25 tấn, đạt 63%.

Tỉnh Trà Vinh ghi nhận 48 ca nhiễm COVID-19 gồm 46 ca là người về từ ngoài tỉnh, một ca trong khu cách ly y tế, một ca sàng lọc ở cơ sở y tế. Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.708 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 1.448 trường hợp

Từ ngày 1-10 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 16.835 người từ các tỉnh, thành về địa phương. Trong đó, đã phát hiện 177 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, Trà Vinh đã chi hỗ trợ 220.053 người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19, với tổng số tiền 337,26 tỉ đồng, đạt 97,66%.

Tỉnh Vĩnh Long trong ngày ghi nhận 12 trường hợp nghi nhiễm gồm chín người là công dân từ TP.HCM về và ba người là F1 được cách ly trước đó. Từ ngày 9-7 đến nay, Vĩnh Long có 2.267 ca nhưng đã có 2.212 ca khỏi bệnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang thông tin, trong ngày, tỉnh có 67 ca mắc mới, trong đó có bốn ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly phong tỏa.

Tính đến này tỉnh đã có tổng số 14.608 ca F0, trong số này có 12.857 ca được điều trị khỏi, 367 ca tử vong. Tỉnh đã tiêm vaccine đến nay được 676.222 liều (585.765 mũi 1 và 90.457 mũi 2).

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang tính từ tối 10-10 đến sáng 11-10, tỉnh này ghi nhận 12 ca mắc COVID-18 mới. Trong đó có 11 trường hợp là người về từ ngoài tỉnh và một trường hợp là F1 liên quan đến ổ dịch xã Long Thạnh, đã được cách ly tập trung trước đó.

Tính đến nay, Hậu Giang phát hiện 789 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 514 ca, hiện đang cách ly điều trị 270 ca.

Trong ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang ra Quyết định thiết lập bổ sung vùng cách ly y tế một phần ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Phạm vi cách ly y tế từ hộ ông Dương Thành Đồng đến hết Khu dân cư Minh Trí với chiều dài khoảng 100m gồm 4 hộ dân, 15 nhân khẩu và toàn bộ khu dân cư Minh Trí, với 69 nhân khẩu. Thời gian cách ly từ ngày 11-10 cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Ngày 11-10, trên địa bàn Cà Mau có 85 ca mắc mới - đây là con số kỷ lục của Cà Mau kể từ khi bùng phát làn sóng thứ tư dịch COVID-19. Trong số 85 ca nói trên, trong đó có đến 61 ca từ vùng dịch về, đặc biệt là 6 bệnh nhân mắc COVID-19 đã hết bệnh về từ vùng dịch nay lại tái dương tính. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm