Từ 19-7 đến ngày 26-7, thêm 106 bệnh nhân COVID-19 tử vong

Tối 28-7, Bộ Y tế dẫn thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cho biết Việt Nam có thêm 106 ca tử vong do COVID-19 (số 525-630) từ ngày 19-7 đến ngày 26-7.

Số ca tử vong ghi nhận tại sáu tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM nhiều nhất, có 91 ca (từ 19-7 đến 26-7).

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 1 ca (ngày 20-7), Đồng Tháp 2 ca (từ 23-7 đến 24-7), Đồng Nai 1 ca (ngày 25-7), Kiên Giang 2 ca (ngày 26-7), Long An 9 ca (từ 22-7 đến 26-7).

Về tình hình điều trị, trong ngày 28-7, 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi từ khi dịch bùng phát đến nay lên 27.457 ca.

Hiện tại, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU còn 211 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO còn 17 ca.

Đến nay, Việt Nam đã tiêm được 5.013.175 liều vacine, trong đó tiêm 1 mũi là 4.562.339 liều, tiêm mũi 2 là 450.836 liều.

Về công tác phòng dịch, Bộ Y tế cho hay vừa gửi công văn đến UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn công tác mua sắm để đảm bảo công tác hậu cần.

Cùng với đó, Bộ này cũng ban hành công văn về việc thông báo danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, Viện nghiên cứu trực thuốc Trung ương và đơn vị y tế của các Bộ, ngành để các đơn vị chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm trang bị phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm