Suối đá cổ bị san lấp đất đã được khôi phục hiện trạng

(PLO)- UBND huyện Chư Păh đã chỉ đạo thị trấn Ia Ly phối hợp người dân di dời phần đất xâm lấn bãi đá cổ và xịt nước sạch sẽ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết sau khi nhận được phản ánh có tình trạng lấn chiếm suối đá cổ tại thị trấn Ia Ly, huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với người dân xử lý, hoàn trả mặt bằng và xịt nước rửa sạch sẽ, đưa bãi đá cổ về hiện trạng như cũ.

Theo ông Kiên, bãi đá cổ này rất đẹp, thu hút rất nhiều khách tham quan. Hiện tại, huyện đã đưa vào quy hoạch dự án khu du lịch hơn 90 ha, gắn liền với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại địa phương.

Bãi đá cổ thị trấn Ia Ly bị người dân đào bới đất, xâm lấn gây mất mỹ quan. Ảnh: CD.

Bãi đá cổ thị trấn Ia Ly bị người dân đào bới đất, xâm lấn gây mất mỹ quan. Ảnh: CD.

Liên quan bãi đá bị xâm lấn, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chư Păh và các cơ quan liên quan kiểm tra, bảo vệ hiện trường khu vực bãi đá cổ thị trấn Ia Ly. Qua đó, sớm báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các tồn tại (nếu có).

Thời gian qua, trước thực trạng sốt đất, nhất là các điểm có view đẹp khiến cho bãi đá cổ thị trấn Ia Ly bị người dân đào bới đất, gây ảnh hưởng.

Cụ thể, hộ dân Rơ Châm Jip (ở thị trấn Ia Ly) đã thuê xe múc, san ủi mặt bằng, lấp đất, xâm lấn đến bãi đá.

Chính quyền thị trấn Ia Ly và người dân di dời phần đất xâm lấn, làm sạch như ban đầu. Ảnh: CD.

Chính quyền thị trấn Ia Ly và người dân di dời phần đất xâm lấn, làm sạch như ban đầu. Ảnh: CD.

Theo bà Hoàng Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly, khu vực suối đá được quy hoạch phát triển du lịch nên nhiều người đến đây tìm mua đất rẫy với giá cao. Ông Jip nghĩ vậy nên đã thuê người vào đào bới, lấn đất vào khu vực suối đá. Qua vận động của chính quyền địa phương, ông Jip đồng ý cho khắc phục hậu quả.

Theo ghi nhận của PV, mới đây một phần khu vực suối bãi đá cổ bị lấp đất đã được hoàn trả mặt bằng. Chính quyền địa phương thị trấn Ia Ly cùng với người dân đã dọn phần đất tràn ra suối và dùng nước xịt sạch sẽ, trả lại mặt bằng như trước đây.

Bãi đá cổ thị trấn Ia Ly thu hút rất nhiều khách tham quan, với vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ. Ảnh: CH.

Bãi đá cổ thị trấn Ia Ly thu hút rất nhiều khách tham quan, với vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ. Ảnh: CH.

Để tránh những sự việc xâm lấn tương tự, UBND thị trấn Ia Ly đề nghị UBND huyện khoanh vùng, cắm mốc cụ thể diện tích quản lý đưa vào khu du lịch để bảo vệ.

Ngày 4-3-2022, UBND huyện Chư Păh đã thống nhất cho Công ty CP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng nghiên cứu lập quy hoạch khu du lịch sinh thái suối đá cổ Ia Ly dưới hình thức tài trợ 100% kinh phí. Định hướng của địa phương biến nơi đây thành điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Gia Lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm