Tài xế taxi đột tử khi ngủ trong xe

Tối ngày 2 rạng sáng 3/12, tài xế Hạnh chạy đến 3g, sau đó quay về đậu xe tại bãi số 2 ở sân bay Tân Sơn Nhất ngủ trên xe chờ giao ca. Cùng ngủ với ông Hạnh còn có một nhân viên khác, tuy nhiên lúc thức dậy người này nghĩ ông Hạnh ngủ say nên không đánh thức. Đến khoảng 6g50, nhân viên điều hành gọi tài bắt khách mới phát hiện ông Hạnh đã tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình xác nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của tài xế Hạnh là do bị nhồi máu cơ tim.

Theo H. Lộc (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm