Tạm ngưng phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia do huyết áp của ông tăng cao

(PLO)- Tòa án Tối cao Malaysia phải tạm dừng phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak về tội tham nhũng do vấn đề sức khỏe của ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kênh Channel NewsAsia đưa tin Tòa án Tối cao Malaysia ngày 12-9 đã phải tạm ngưng phiên tòa xét xử tội tham nhũng liên quan vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) của cựu Thủ tướng Najib Razak do vấn đề sức khỏe của ông này.

Tại phiên tòa ngày 12-9, Tòa án Tối cao Malaysia quyết định tạm ngưng xét xử tội tham nhũng đối với ông Najib sau khi nhận được thông tin rằng tình trạng sức khỏe của ông “khá tệ” và cần được đưa đến bệnh viện để chăm sóc y tế.

Phó công tố viên Gopal Sri Ram, người đang dẫn đầu nhóm công tố, nói với thẩm phán Collin Lawrence Sequerah rằng ông Najib cần được chăm sóc y tế tại bệnh viện vì loại thuốc cao huyết áp mà ông ta đang sử dụng đã gây ra tác dụng phụ.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tại Tòa phúc thẩm ở thành phố Putrajaya (Malaysia) vào ngày 23-8. Ảnh AP

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tại Tòa phúc thẩm ở thành phố Putrajaya (Malaysia) vào ngày 23-8. Ảnh AP

Phó công tố viên cho biết cựu Thủ tướng Najib đã chuẩn bị sẵn sàng cho phiên tòa ngày 12-9 có thể kéo dài đến 0 giờ 30 ngày 13-9. Tuy nhiên đến 2 giờ chiều, ông Najib phải đến bệnh viện điều trị do tình trạng sức khỏe yếu.

Thẩm phán đồng ý hoãn phiên tòa để cho phép các bác sĩ chăm sóc y tế cho ông Najib.

Ngày 12-9, con gái cựu Thủ tướng Najib - cô Nooryana Najwa cho biết huyết áp của cha mình tăng rất cao và chạm mức “nguy hiểm”. Bên cạnh đó, bệnh loét dạ dày tái phát đang khiến sức khỏe của ông xuống cấp nghiêm trọng.

Cô Nooryana đề nghị giới chức Malaysia cho phép cha cô được chăm sóc và theo dõi y tế thích hợp dựa trên lý do nhân đạo.

Cựu thủ tướng 69 tuổi phải hầu tòa ngày 12-9 vì vụ tham nhũng và rửa tiền thứ hai liên quan Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB), đó là vụ tham nhũng 3,3 tỉ ringgit (466 triệu USD) từ một công ty con của quỹ này.

Trước đó, ông Najib cũng đang thụ án 12 năm tù vì tội tham nhũng 42 triệu ringgit (10 triệu USD) từ một công ty con của 1MDB là SRC International.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm