TAND Tối cao đề xuất bỏ thẩm quyền khởi tố vụ án và thu thập chứng cứ của tòa

(PLO)- Tòa Tối cao đề xuất bỏ quy định toà án có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại phiên toà và thẩm quyền thu thập chứng cứ của toà án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND Tối cao vừa có công văn về việc tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND.

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND sẽ được đưa ra thỏa luận trong Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp vào các ngày 26, 27-2 tới.

Theo dự thảo, Tòa Tối cao đề xuất bỏ quy định toà án có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại phiên toà.

Việc ra quyết định khởi tố vụ án thuộc chức năng của cơ quan điều tra, công tố. Toà án là cơ quan xét xử nhưng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan trong quá trình xét xử vụ án đó.

Tòa Tối cao đề xuất bỏ thẩm quyền khởi tố vụ án và thu thập chứng cứ của tòa. Ảnh: HD

Tòa Tối cao đề xuất bỏ thẩm quyền khởi tố vụ án và thu thập chứng cứ của tòa. Ảnh: HD

Về thẩm quyền thu thập chứng cứ của toà án, Tòa Tối cao đề xuất bỏ quy định về thẩm quyền thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hình sự; quy định thẩm quyền thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Tòa án không có nghĩa vụ phải thu thập chứng cứ. Nghĩa vụ thu thập và cung cấp chứng cứ thuộc về đương sự. Tòa án có thẩm quyền hỗ trợ đương sự thu thập chứng cứ khi xét thấy cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm