TAND TP Hà Nội dựng nhà bạt để đón hơn 6.600 bị hại vụ Tân Hoàng Minh

(PLO)- TAND TP Hà Nội phải chuẩn bị cho hơn 6.600 bị hại cùng nhiều các nhân, tổ chức liên quan tham dự phiên tòa xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày mai (ngày 19-3), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng (63 tuổi, Chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh) và con trai Đỗ Hoàng Việt (30 tuổi, Phó TGĐ Công ty Tân Hoàng Minh) cùng 13 đồng phạm.

Tân Hoàng Minh 2.jpg
TAND TP Hà Nội dựng nhà bạt để "đón" bị hại vụ Tân Hoàng Minh. Ảnh: T.Trang

Vụ án Tân Hoàng Minh có tới hơn 6.600 bị hại. Do đó công tác tổ chức xét xử đã được TAND TP Hà Nội nghiên cứu và chuẩn bị chu đáo để bảo đảm phiên tòa diễn ra theo đúng kế hoạch và an toàn.

Gần lối ra vào cổng số 2, TAND TP Hà Nội cho dựng “ngôi nhà bạt" lớn với sức chứa hàng ngàn chỗ ngồi cùng hệ thống màn hình cỡ lớn. Đây là nơi dành cho phần lớn bị hại và những người liên quan theo dõi phiên tòa. Hệ thống màn hình được kết nối trực tiếp với hội trường xét xử chính nhằm bảo đảm diễn biến phiên tòa luôn được khớp nối, thông suốt ở tất cả các vị trí, không gian liên quan.

Đến trưa 18-3, công tác âm thanh, ánh sáng, đường truyền trực tuyến và các thiết bị phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn, an ninh đã cơ bản được TAND TP Hà Nội lắp đặt, triển khai xong.

Tân Hoàng Minh 1.jpg
Nhà bạt phục vụ phiên tòa xét xử ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Ảnh: T.Trang

Cùng với "ngôi nhà bạt", các bị hại, người liên quan còn được bố trí ngồi ngay tại hội trường trung tâm (nơi HĐXX làm việc) có sức chứa khoảng 400 người và một hội trường sát phòng HĐXX làm việc với hơn 500 chỗ ngồi. Đối với các phóng viên theo dõi, đưa tin phiên tòa, TAND TP Hà Nội bố trí một hội trường riêng.

Các phòng này cũng được lắp đặt các màn hình lớn cùng đường truyền trực tuyến, kết nối với hội trường trung tâm.

Cùng ngày, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính trực tiếp đi kiểm tra từng vị trí, bộ phận liên quan đến phiên tòa xét xử cha con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Được biết, công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ khu vực ngoài cổng tòa cũng đã được Tòa án Hà Nội cùng đơn vị Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp (Công an TP Hà Nội) và công an phường sở tại lên phương án để triển khai trong suốt những ngày diễn ra phiên xử.

Tân Hoàng Minh 3 màn hình.jpg
TAND TP Hà Nội bố trí màn hình lớn phục vụ phiên xét xử. Ảnh: T.Trang

Trong vụ án này, 15 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, hai bị cáo Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt bị xác định giữ vai trò chính, các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa. Hiện có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh) bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, luật sư Nguyễn Văn Tú (Công ty Luật FANCI) bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt.

Theo cáo trạng truy tố, do khó khăn về tài chính và để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ tháng 6-2021 đến tháng 3-2022, các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cáo trạng quy kết các bị cáo đã chiếm đoạt của nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Hơn 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại được triệu tập đến phiên xử. Toàn bộ khoản tiền thiệt hại nói trên đã được thu hồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm