Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm

Hoạt động chế biến đã xuống đến mức thấp nhất trong bảy tháng qua. Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 11 giảm sút rõ nét.

Chỉ số “Nhà quản trị mua hàng” (PMI) trong tháng 12 chỉ đạt được 49,6 điểm so với chỉ số PMI đạt được 50 điểm hồi tháng 11. Mức thấp hơn 49,6 điểm của tháng 12-2014 chỉ có ở tháng 5-2014 (49,4 điểm).

Ngân hàng HSBC giải thích nguyên nhân chính xuất phát từ nhu cầu nội địa của Trung Quốc tiếp tục suy yếu, không đủ sức bù đắp cho các đơn đặt hàng mới từ xuất khẩu vốn có được một phần cũng nhờ kinh tế nước Mỹ đã tăng trưởng trở lại.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại, chỉ đạt 7,3% ở quý III-2014, mức thấp nhất trong năm năm qua trong khi chỉ tiêu của chính phủ Trung Quốc đề ra là tăng trưởng phải đạt 7,5% trong năm 2014. Hồi tháng 11, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phải giảm lãi suất. Đây là quyết định chưa từng có kể từ năm 2012.

Theo Reuters, dự báo GDP của Trung Quốc sẽ chỉ đạt 7,4% trong năm 2014, mức thấp nhất từ 1/4 thế kỷ qua. Sang năm 2015, dự kiến GDP Trung Quốc chỉ còn 7,1%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm