Theo đó, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn kiểm dịch, chi cục thú y các tỉnh, TP phải cử cán bộ xuống tận nơi tập trung heo để thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Ngoài ra, đề nghị sở công an, chi cục quản lý thị trường tham gia kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo qua các trạm, chốt kiểm dịch. Để xảy ra vận chuyển heo ốm, chi cục trưởng chi cục thú y phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Chiều 4-5, ông Võ Khắc Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đào (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết hiện dịch heo tai xanh tại địa phương đã được khống chế. Nạn buôn bán heo bệnh đã được ngăn chặn kịp thời. Trước đó, địa phương này là nơi có ổ dịch đầu tiên của tỉnh Quảng Nam. Hàng chục tấn heo nhiễm bệnh đã được tiêu hủy và hơn 4.000 con đang được theo dõi.
ĐL - LÊ PHI