Tay vợt nữ số 1 thế giới tuyên bố sốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Barty ôm hôn cúp vô địch Úc mở rộng. ẢNH: GETTY

Barty vừa gây sự chú ý lớn khi trở thành tay vợt đầu tiên vô địch giải Úc mở rộng sau 44 năm, giúp cô giành được ba danh hiệu Grand Slam trên cả ba mặt sân đấu khác nhau.

Nadal bị nứt xương sườn
Nadal bị nứt xương sườn
(PLO)-Rafael Nadal bỏ ngỏ khả năng tham dự Pháp mở rộng do phải nghỉ dưỡng từ 4-6 tuần do chấn thương nứt xương sườn.

Tay vợt 25 tuổi tiết lộ “đã rất sẵn sàng” để bỏ lại mọi thứ sau tham vọng đoạt ngôi vô địch Wimbledon hồi năm ngoái: “Tôi đã cống hiến và đạt được mọi thành công. Tôi đã rất hạnh phúc và tôi biết, mình cần phải nỗ lực như thế nào để mang lại những điều tốt nhất cho bản thân.

Chỉ là, những điều đó không còn ở trong tôi nữa. Tôi không còn sức mạnh thể chất, cảm giác ham muốn và mọi thứ cần thiết để thử thách bản thân ở cấp độ cao nhất. Tôi nghĩ mình đã hết nghị lực. Về mặt thể chất, tôi không còn sung sức nữa và nơi đó đối với tôi đã là thành công”.

Rất ít VĐV có thể tự hào về lý lịch đa năng như Barty, một trong những tay vợt được tôn trọng và yêu thích nhất trong chuyến du đấu. Cô cũng là tay vợt rất giỏi trong việc sử dụng những pha cắt bóng gây choáng, độ giao bóng chuẩn xác cùng những cú thuận tay rất toàn năng.

Những cú cắt bóng đã trở thành thương hiệu của Barty. ẢNH: GETTY

Barty khởi đầu sự nghiệp quần vợt ở thủ phủ Brisbane (bang Queensland, Úc) và giành chức vô địch giải Trẻ Wimbledon năm 2011 khi mới 15 tuổi. Nhưng ba năm sau, sự kỳ vọng về thành công đã khiến cô đưa ra một quyết định gây sốc, từ bỏ quần vợt để chuyển sang chơi môn cricket, ký hợp đồng với Brisbane Heat và ra mắt tại giải đấu Big Bash.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của quần vợt đã khiến Barty trở lại chỉ sau một mùa giải. Cô thi đấu đột phá và đoạt Grand Slam đầu tiên tại Pháp mở rộng năm 2019, trở thành tay vợt nữ người Úc đầu tiên sau nửa thế kỷ, bước lên ngôi số 1 thế giới sau tiền bối Evonne Goolagong-Cawley.

Barty bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 25. ẢNH: GETTY

Năm 2021 có thể xem là năm rất thành công với Barty khi cô đoạt cúp vô địch Wimbledon, trước khi đăng quang Úc mở rộng 2022 ngay trên sân nhà.

Chia sẻ thêm về quyết định gây sốc, Barty cho biết: “Đó là điều mà tôi đã nghĩ suốt một thời gian dài. Vô địch Wimbledon chính là giấc mơ mà thực sự tôi muốn thực hiện với quần vợt, nó đã thay đổi quan điểm của tôi.

Wimbledon đã thôi thúc và tôi nói về nó rất nhiều với các trợ lý huấn luyện của mình. Chỉ một phần nhỏ tôi chưa hài lòng do chưa hoàn thành tốt. Và sau đó là thử thách ở Úc mở rộng. Tôi thấy đó là danh hiệu hoàn hảo nhất đối với tôi”.

Lời cảm ơn Barty của WTA. 

Hiệp hội quần vợt nữ thế giới nói về Barty: “Mọi cô gái trẻ đã rất ngưỡng mộ bạn. Đối với tất cả chúng tôi, bạn là người đã truyền cảm hứng về tình yêu với quần vợt. Cảm ơn bạn, @ashbarty vì dấu ấn kinh ngạc mà bạn để lại”.

Thủ tướng Úc - Scott Morrison cũng đã bày tỏ sự tôn trọng với tay vợt 25 tuổi:  “Tôi muốn nói lời cảm ơn, vì Ash đã truyền cảm hứng cho một đất nước, truyền cảm hứng cho một quốc gia vào thời điểm đất nước thực sự cần một "xạ thủ" tốt”.

Trong suốt hơn hai năm qua, Ashleigh Barty đã giữ vững ngôi số 1 thế giới và rút lui khỏi hai giải Masters 1000 là Indian Wells và Miami (Mỹ).

Cuối năm ngoái, Barty đính hôn với bạn trai lâu năm Garry Kissick, người luôn dõi theo từng bước chân và đăng những thông điệp động viên người yêu trên mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm