Nadal bị nứt xương sườn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nadal đau nhói ở ngực khi tham gia chung kết Indian Wells. ẢNH: GETTY

Huyền thoại người Tây Ban Nha đã không khỏe trong trận chung kết gặp Taylor Fritz tại Indian Wells. Và chấn thương mới sẽ khiến anh còn rất ít thời gian để chuẩn cho hành trình “đòi” lại danh hiệu Pháp mở rộng trên sân đất nện từ tay “kình địch” Novak Djokovic.

Theo chẩn đoán, ĐKVĐ Úc mở rộng phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tuần do một vết nứt xương sườn trong trận thua chung kết Indian Wells trước Taylor Fritz hôm Chủ nhật. Nadal đã khó thở. Trong suốt trận đấu, anh phải hai lần tạm dừng trận đấu, nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế.

Tay vợt 35 tuổi này đã phải vật lộn với chấn thương ngực trong suốt giải đấu nhưng khi trở lại Tây Ban Nha, Nadal đã thăm khám và được bác sĩ Angel Ruiz-Cotorro tiết lộ, anh có một vết nứt ở xương sườn thứ ba bên trái - một chấn thương xảy ra trong trận đấu.

Khoảng thời gian để Nadal hồi phục sẽ khoảng từ 4-6 tuần. Điều này sẽ khiến anh ấy có ít thời gian chuẩn bị cho giải Pháp mở rộng 2022.

Phải nghỉ dưỡng từ 4-6 tuần gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị giải Pháp mở rộng của Nadal. ẢNH: GETTY

Tờ Marca (Tây Ban Nha) dẫn lời Nadal: “Đây không phải là tin tốt và tôi không mong đợi điều này. Tôi rất thất vọng và buồn bã vì sau sự khởi đầu tốt đầu mùa giải, tôi cảm thấy vui vì đã đạt được vài kết quả rất quan trọng. Mà này, tôi luôn là người có tinh thần chiến đấu và vượt qua khó khăn. Những gì tôi sẽ làm là kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ sau khi hồi phục. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người”.

Được người hâm mộ kỳ vọng sẽ vô địch ở chung kết Indian Wells nhưng Nadal đã bị Taylor Fritz chặn đứng chuỗi 20 trận bất bại bằng chiến thắng 6-3; 7-6, để trở thành tay vợt Mỹ đầu tiên sau 21 năm, nâng cúp vô địch sau thành tích của tiền bối Andre Agassi lập năm 2001.

Nadal chúc mừng đồng nghiệp trẻ Taylor Fritz lần đầu vô địch Masters 1000. ẢNH: GETTY

Tuy bại trận nhưng Nadal đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng thế giới (ATP). Trước đó, Nadal đã chia sẻ đầy thất vọng khi anh bỏ lỡ danh hiệu kỷ lục đoạt Masters 1000 thứ 37 trong sự nghiệp: “Thú thực tôi rất muốn làm cho nó hoàn hảo trước mùa sân đất nện. Nó sẽ rất, rất… rất đẹp.

Tôi buồn vì tôi không thể thi đấu tốt. Thật khó để thắng những cảm giác này… đặc biệt trong trận chung kết thì rất tệ. Nhưng thể thao mà, không thể nói về quá khứ. Chúng ta phải nói về hiện tại, hôm nay là một ngày khó khăn đối với tôi. Tôi đã khó thở. Tôi không biết đó là gì. Khi tôi thở, khi tôi cử động, giống như một chiếc kim xuyên thấu ở bên trong người tôi. Tôi bị chóng mặt do quá đau. Vết đau khiến tôi bị hạn chế rất nhiều trong trận đấu”.

Sau kỷ lục đoạt Grand Slam thứ 21 tại Melbourne Park hồi đầu năm, đây có thể xem là một bước lùi khá lớn đối với Rafael Nadal, tay vợt kỳ cựu đang có được phong độ và nền tảng thể lực tuyệt vời sau vài chấn thương ở mùa giải trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm