Thái Lan gửi công hàm đến ASEAN, Mỹ và Trung Quốc, phản đối Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

(PLO)- Chính phủ Thái Lan gửi công hàm phản đối Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, ra lệnh quân đội giữ vững trận địa, kêu gọi người dân không tin tin giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đầu giờ chiều 29-7, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai vừa cập nhật tình hình tại biên giới Campuchia-Thái Lan, khẳng định phía Campuchia vẫn chưa ngừng nổ súng, theo tờ Khaosod English.

Ông Phumtham khẳng định chính phủ Thái Lan hoàn toàn thiện chí và đã nỗ lực hết sức nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh tại khu vực biên giới trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, ông Phumtham cho biết phía Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi sử dụng vũ khí tấn công lực lượng Thái Lan tại nhiều khu vực, buộc quân đội Thái Lan phải đáp trả một cách kiên quyết và phù hợp để bảo vệ chủ quyền và tính mạng người dân vô tội.

Thỏa thuận ngừng bắn
Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ảnh: KHAOSOD

Trước hành vi này, Thái Lan đã gửi công hàm phản đối Campuchia tới Chủ tịch ASEAN, Trung Quốc và Mỹ - những bên chứng kiến quá trình đàm phán - nhằm khẳng định rằng đây là hành vi vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn, xuất phát từ sự thiếu trung thực và thiện chí của Phnom Penh.

Chính phủ Thái đã ra lệnh cho toàn bộ các lực lượng vũ trang duy trì cảnh giác cao độ, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và sự an toàn của người dân.

Cũng trong sáng nay, các tư lệnh quân đội hai nước đã có cuộc thảo luận nhằm tìm giải pháp tháo gỡ căng thẳng hiện tại. Thái Lan tuyên bố sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại cấp cao hơn theo thỏa thuận trước đó, nhằm chấm dứt bạo lực và ngăn ngừa thêm thương vong cho cả dân thường lẫn binh sĩ.

Chính phủ Thái Lan bày tỏ tin tưởng rằng những hành động chân thành, tuân thủ nguyên tắc quốc tế, luật nhân đạo và nhân quyền sẽ được cộng đồng quốc tế ghi nhận, và là cơ sở quan trọng để bảo vệ sự thật trong các giai đoạn tiếp theo sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Phần mình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - ông Tea Seiha tái khẳng định cam kết của Campuchia đối với thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan.

“Quân đội Hoàng gia Campuchia đã nghiêm túc tuân thủ lệnh ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm qua và vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ, không hề vi phạm. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ các tuyên bố gần đây từ phía quân đội Thái Lan và truyền thông Thái, cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn” - ông Tea Seiha nói.

Ông Tea Seiha tuyên bố chính phủ Campuchia sẵn sàng mở khu vực tiền tuyến cho các bên quốc tế đến giám sát.

“Để chứng minh cam kết của Campuchia, hôm nay lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu gồm các nhà ngoại giao, tùy viên quân sự nước ngoài tại Campuchia và các bên liên quan khác đến kiểm tra thực địa dọc tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan” - ông Tea Seiha nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cũng cho biết rằng ông đã có cuộc điện đàm trực tiếp vào sáng nay với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan để trao đổi về một số vấn đề phát sinh trong giai đoạn đầu triển khai lệnh ngừng bắn.

Ông Tea Seiha khẳng định Campuchia sẽ tổ chức vòng đàm phán biên giới song phương tiếp theo theo đúng kế hoạch.

“Như đã công bố trong tuyên bố chung tại Malaysia, Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ đăng cai tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào ngày 4-8 tại Phnom Penh, với sự tham dự của phái đoàn Thái Lan” - ông Tea Seiha khẳng định.

Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata cho biết Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia cũng đã gặp Tư lệnh Quân khu 1 của Thái Lan. Cuộc họp bắt đầu từ 9 giờ sáng 29-7 và kéo dài khoảng 10 phút tại làng Kbal Spean, TP Poipet, tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia), theo tờ Khmer Times.

Theo bà Socheata, các chỉ huy đã nhất trí về biên bản cuộc họp, đồng thời lưu ý rằng các vấn đề chưa giải quyết khác sẽ được chuyển đến Ủy ban Biên giới chung (GBC) để thảo luận thêm.

Cũng theo bà Socheata, Tư lệnh Quân khu 5 của Campuchia và Tư lệnh Quân khu 1 của Thái Lan thống nhất tôn trọng lệnh ngừng bắn, chấm dứt việc tăng quân và tránh xung đột.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm