Chung kết lượt đi AFF Cup, Thái Lan - Indonesia (VTV6 trực tiếp 19 giờ 30 ngày 29-1):

Thái Lan mạnh nhưng Indonesia vẫn là ẩn số thú vị

Thái Lan thì đây là lần thứ chín dự chung kết và đã có năm lần lên ngôi.

Liệu sau hai lượt trận chung kết này sẽ là lần đầu cho Indonesia hay lần thứ sáu cho Thái Lan?

Rất chông chênh cho Indonesia nhưng chắc chắn các cầu thủ trẻ của HLV Shin Tae-yong không chịu áp lực lớn theo kiểu phải vô địch như các cầu thủ Thái Lan.

Sòng phẳng mà nói, đội hình và cầu thủ của Thái Lan chất lượng, giàu kinh nghiệm chinh chiến lẫn bản lĩnh, tinh quái hơn rất nhiều so với các cầu thủ trẻ Indonesia vào đến chung kết vẫn được xem là ẩn số. Họ hòa với đương kim vô địch Việt Nam được xem là tử thủ với lối đá tiêu cực nhưng với cách họ hủy diệt Malaysia hay ăn miếng trả miếng với chủ nhà Singapore ở bán kết lại là một Indonesia hoàn toàn khác.

Giải mã Indonesia đang rất hưng phấn khi càng đá càng hay rõ ràng không hề đơn giản. Chín bàn thắng trong ba trận gần nhất cho thấy Indonesia không chỉ biết phòng thủ kiểu “xe buýt hai tầng” như áp dụng với Việt Nam. Ngược lại, đó là một tập thể trẻ giàu sức sống được nhào nặn dưới bàn tay HLV người Hàn Quốc từng khiến cả thế giới ngạc nhiên khi ông dẫn dắt Son Heung-min và các đồng đội đánh bại nhà vô địch thế giới 2014 Đức khiến đội bóng này rời sân trong tủi hổ.

Vào đến chung kết thì người Indonesia có quyền hy vọng vào chiến lược gia Shin Tae-yong rất mưu lược của họ. Đó chính là cơ sở để dàn cầu thủ trẻ Indonesia lạc quan và chơi bóng mà không chịu áp lực.

Xét về mọi khía cạnh, đội tuyển Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Indonesia. Nhưng cũng nên nhớ ba năm trước, đến trước lượt về bán kết thì Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn Malaysia nhưng giờ chót họ lại bị đội bóng này loại đau đớn. Bây giờ thì Indonesia có quyền nghĩ đến điều đấy trong một trận chung kết mà phần lớn nhiều người nghĩ Thái Lan sẽ đăng quang.

Nếu học trò HLV Shin Tae-yong vẫn trung thành với thứ bóng đá “chặt chém” thì nhất định sẽ dính vào cái bẫy của các cầu thủ Thái Lan rất tinh quái. Indonesia sẽ bị các cầu thủ Thái Lan khích bác, thậm chí đẩy cho các cầu thủ trẻ Indonesia mất kiểm soát.

Indonesia bị đánh giá là kèo dưới nhưng với HLV Shin Tae-yong từng dẫn dắt Hàn Quốc thắng đội tuyển Đức cũng từ tư thế kèo dưới thì có khi kèo dưới lại dễ đá, dễ đánh úp sự cao ngạo của đội bóng vừa loại nhà vô địch AFF Cup 2018.

Dự đoán lượt đi Thái Lan sẽ thắng 2-0.

Indonesia dưới tay HLV Shin Tae-yong đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng rất khó trước Thái Lan mưu mẹo và tinh quái. Ảnh: GETTY IMAGES   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm