Thái Lan mở tour 'du lịch vaccine' sang Mỹ, Nga

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 5-5 đưa tin các công ty du lịch Thái Lan đang chào bán các chuyến du lịch đến Mỹ và Nga kết hợp tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi quốc gia này đang trải qua đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế Thái Lan dự kiến một tháng nữa chương trình tiêm chủng tại nước này mới được triển khai, khiến một số người Thái giàu có trở nên thiếu kiên nhẫn trong việc đợi để được tiêm chủng.

Theo đó, công ty du lịch Unithai Trip ở Bangkok đang chào bán các gói tour đến các thành phố lớn ở Mỹ như San Francisco, Los Angeles và New York kết hợp tiêm vaccine với mức giá dao động từ 75.000 Baht đến 200.000 Baht (2400 USD đến 6400 USD), tùy thuộc vào khoảng thời gian giữa hai mũi tiêm. 

“90% đơn yêu cầu nhận được cho thấy người dân muốn được tiêm vaccine do tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer (kết hợp cùng công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech) sản xuất. Mà loại vaccine này cần khoảng cách giữa mũi tiêm đầu tiên và thứ hai là 20 ngày” - ông Rachphol Yamsaeng, chủ công ty Unithai Trip, cho hay.

Theo ông Yamsaeng, một nhóm khách đầu tiên dự kiến sẽ có chuyến tour du lịch vaccine của mình vào tuần tới.

Một nhân viên sân bay được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: BLOOMBERG

Bên cạnh đó, công ty du lịch My Journey Travel cũng có gói tour 10 ngày đến San Francisco, dành cho những người muốn tiêm vaccine của công ty dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson. Đại diện My Journey Travel tiết lộ chỉ trong 3 ngày, công ty này đã nhận được hàng trăm cuộc gọi đăng ký.  

Các tour “du lịch vaccine” có thể sẽ đem lại lợi ích cho các công ty du lịch của Thái Lan, sau khi nền du lịch trên toàn thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch, theo SCMP.

“Tất cả công ty du lịch lữ hành đều đang gặp khó khăn. Bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm, chúng tôi sẽ phải cố gắng làm được” - ông Yamsaeng tuyên bố.

Một phát ngôn viên tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Bangkok đã từ chối bình luận về vấn đề này, song trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê du lịch y tế là lý do hợp lệ để các công dân quốc gia khác bay đến nước này.

Cùng ngày, Bộ Du lịch Thái Lan đã khuyến cáo khách hàng cần kiểm tra cẩn thận thông tin của các gói "du lịch vaccine", trước đó Bộ Ngoại giao nước này đã cảnh báo rằng quy định tiêm chủng ở các bang của Mỹ có thể không giống nhau. 

Một lọ vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. Ảnh: RT

Mỹ không phải điểm đến duy nhất được đề xuất cho người dân Thái Lan. Đại lý du lịch Udachi hiện đang quảng bá tour "Kỳ nghỉ tại Nga" kết hợp việc tiêm vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. Chuyến đi kéo dài 23 ngày với giá lên tới 210.000 Baht (6700 USD).      

Xu hướng “du lịch vaccine” cho thấy khoảng cách về tiến độ tiêm vaccine giữa các nước trên thế giới. Trong khi chương trình tiêm chủng tại các nước như Mỹ, Anh đạt tiến triển nhanh chóng, các nước có thu nhập thấp hơn vẫn đang cố gắng có đủ liều vaccine tiêm cho người dân.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ bắt đầu tiêm chủng cho người dân từ tháng 6 tới bằng vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Thái Lan, SCMP đưa tin.

Số ca nhiễm và tử vong trong đợt bùng phát dịch mới nhất ở Thái Lan đã chiếm tới 50% của tổng số 74.900 ca nhiễm và 318 ca tử vong từ đầu dịch đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm