Giao hữu Thái Lan - Congo (1-1)

Thái Lan nguy cơ mất hậu vệ Bunmathan sau trận giao hữu

Đêm 10-10, nếu tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 thì đối thủ cùng bảng tại vòng loại World Cup 2022 là Thái Lan đá giao hữu với Congo hòa 1-1. Một trận đấu cho thấy Thái Lan rất hay nhưng khả năng hậu vệ tấn công hay nhất của tuyển Thái Lan Bunmathan có nguy cơ chấn thương.

"Mui" - biệt danh của Dangda đã ghi bàn trở lại.

Trận này HLV Nishino bố trí trong khung thành là thủ môn kỳ cựu Kawin từ Bỉ về, phía trên là trung phong cao to Dangda. Hai tiền vệ trung tâm Yooyen và Ekanit chơi rất hay. Điều đáng mừng là lần trở lại này Dangda đã ghi bàn.

Trung phong cao kều tuyển Thái Lan và CLB Muangthong, đồng đội của Văn Lâm đã để lại dấu ấn mạnh sau thời gian dài xuống phong độ vì chấn thương dai dẳng.

...Nhưng hậu vệ tấn công giỏi là Bunmatham chấn thương.

Phút 34 từ pha đá phạt của Yooyen, tiền vệ này treo bóng… khó chịu vào vùng cấm và Dangda bật cao đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà Thái Lan.

Sang hiệp 2, trận giao hữu mới thực sự mở khi hai bên tấn công nhiều hơn, nhất là Congo muốn tìm bàn san bằng. Và phút 59 từ pha phản công, một cầu thủ của Congo có có pha dứt điểm cận thành góc hẹp ăn bàn san bằng 1-1 cho Congo.

Đồng đội chúc mừng bàn thắng của "Mui".

Đó cũng là kết quả cuối cùng trận đấu. Có điều cuối trận, hậu vệ già dặn kinh nghiệm và tấn công hay nhất của Thái Lan là Bunmathan, đang chơi cho Yokohama F Marinos đã bị chấn thương khiến HLV Nishino lo lắng khả năng bình phục để chuẩn bị tiếp UAE ngày 15-10.

+ Một số hình ảnh trận giao hữu Thái Lan-Congo:

Một trận đấu có chất lượng chuyên môn khá.

Ekanit (8) được HLV Filho của Congo khen ngợi.

Dangda trong vòng vây của các hậu vệ Congo.

HLV Nishino lo lắng về tình hình của Bunmathan.

Liệu Bunmathan có kịp hồi phục trước ngày 15-10 tiếp UAE.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm