Trong buổi họp đầu tiên với Quốc hội và nội các Thái Lan hồi tuần trước, tân Thủ tướng Yingluck Sinawatra nói với các quan chức: “Hãy đẩy thể thao Thái Lan phát triển lên tầm cao mới và phải biến Thái Lan thành một trong những trung tâm thể thao mạnh của thế giới…”. Không biết lời hiệu triệu ấy có sức mạnh như thế nào mà ngày 25-8 vừa qua, tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan hạ gục cựu vô địch thế giới Trung Quốc 3-0 để vào tứ kết giải FIVB World Grand Prix đang diễn ra tại Macao. Cũng tại giải này, những ngày trước tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan đã hạ gục những cựu vô địch thế giới như Cuba, Nga…
Không những thế trong cuộc họp trên, nữ thủ tướng Yingluck còn lệnh cho quan chức của các ngành liên quan hãy tạo điều kiện cho thể thao phát triển bằng việc nhường đất để xây dựng nhiều hơn nữa các sân vận động dành cho bóng đá, futsal, phát triển các cơ sở cho các môn thể thao khác… Bên cạnh đó, người dân cần phải nhận được nhiều điều kiện tập luyện thể thao nhiều hơn.
Nữ thủ tướng Yingluck còn nhắc lại thông điệp: “Một quốc gia cường thịnh khi một dân tộc khỏe mạnh”.
Thật vậy, ở Thái Lan, đi bất cứ nơi đâu dù vùng quê hẻo lánh hay ngay giữa thủ đô Bangkok sầm uất luôn có những nhà thi đấu, những trung tâm thể thao hoành tráng, thoáng đãng và nhiều cây xanh cùng những quảng trường rộng thênh thang cho dân chúng rèn luyện sức khỏe.

Nữ thủ tướng Yingluck chụp ảnh chung với cựu danh thủ Anh Fowler đầu quân cho CLB Muangthong.

Nữ thủ tướng Thái Lan trong lần nói chuyện với nội các về việc đẩy mạnh thể thao Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan thắng cựu vô địch thế giới Trung Quốc. Ảnh: AP, AFP
Ngay các trường tiểu học cho đến trung học, ĐH đều có những sân vận động có thảm cỏ xanh cực đẹp… Đó chính là những điều kiện cần thiết để phát hiện tài năng nhằm phát triển thể thao đỉnh cao cũng như mang lại sức khỏe cho cả một dân tộc.
Năm tới Thái Lan sẽ là chủ nhà vòng chung kết World Cup futsal, đó là cơ hội để Thái Lan quảng bá đất nước mình và cơ hội cho thể thao Thái Lan, nhất là futsal vươn lên tầm cao hơn nữa.
Thái Lan rất gần với Việt Nam đã được bật đèn xanh để phát triển thể thao mang tầm cỡ thế giới và đấy là “lệnh”.
| Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Bửu từng chỉ trích rất mạnh việc “đất vàng” của ngành thể thao bị thu hẹp lại khiến sân chơi cho người dân ngày càng ít đi. Ông từng lên án các nhà quản lý những nhà thi đấu, sân vận động làm kinh tế thêm bằng cách cắt mặt bằng để tăng thu nhập qua việc cho thuê và mở quán nhậu… Sau này thấy các nhà cao tầng lấn át dữ dội những công trình thể thao, ông càng bực bội hơn và buồn cho việc chăm lo cho sức khỏe người dân ít được lưu tâm. Ông từng nói: “Xây một nhà thi đấu, một sân vận động hay tạo ra một không gian để người dân tập luyện thể thao sẽ giảm đi rất nhiều bệnh viện vì đấy là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất…”. DUY ÂN |
TẤN PHƯỚC lược dịch