Thái Lan sắp hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

(PLO)- Thái Lan tiến gần tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sau khi Hạ viện nước này vừa thông qua dự luật bình đẳng hôn nhân với tỉ lệ ủng hộ áp đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật bình đẳng hôn nhân, mở đường đưa Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, theo tờ Bangkok Post.

Dự luật được Hạ viện thông qua với tỉ lệ áp đảo 400/415 phiếu ủng hộ.

Thái Lan tiến tới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới
Thái Lan tiến gần tới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sau khi Hạ viện Thái Lan hôm 27-3 thông qua dự luật bình đẳng hôn nhân. Ảnh: BANGKOK POST

Ông Danuphorn Punnakanta - Chủ tịch ủy ban quốc hội Thái Lan cho biết dự luật sẽ mang lại cho các cặp đồng giới ở Thái Lan những quyền và lợi ích hợp pháp giống như những cặp vợ chồng khác giới truyền thống.

Những quyền và lợi ích này bao gồm sự hỗ trợ y tế từ chính phủ, giảm thuế, quyền quản lý và thừa kế tài sản của vợ/chồng, quyền tổ chức tang lễ cho vợ/chồng, quyền nhận con nuôi,...

“Chúng tôi làm điều này vì tất cả người dân Thái Lan nhằm giảm bớt sự chênh lệch trong xã hội và bắt đầu tạo ra sự bình đẳng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên lịch sử” - ông Danuphorn nói.

Để chính thức trở thành luật, dự luật phải được Thượng viện Thái Lan thông qua và được Hoàng gia ký duyệt.

Thượng viện Thái Lan dự kiến sẽ xem xét dự luật vào đầu tháng 4 và đưa ra bỏ phiếu sau đó.

Nếu Hoàng gia ký duyệt, luật sẽ có hiệu lực trong vòng 120 ngày sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm