Giải U-23 Đông Nam Á

Thái Lan thắng đậm Myanmar, vẫn đứng sau Campuchia

(PLO)-Lượt trận đầu bảng A giải U-23 Đông Nam Á, chủ nhà Thái Lan thắng đậm Myanmar 3-0 nhưng vẫn bị thầy trò HLV Felix Dalmas... "đè".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhà Thái Lan đánh bại Myanmar 3-0 ở lượt trận đầu bảng A giải U-23 Đông Nam Á, nhưng U-23 Campuchia của thầy trò HLV Felix Dalmas còn làm được hơn thế nữa.

Campuchia thắng Brunei 5-0 không phải là điều gì đó đáng ghê gớm, vì U-23 Brunei là đội bóng yếu nhất trong lứa tuổi của bóng đá Đông Nam Á. Trong khi đó, U-23 Campuchia có một nền tảng vững chãi gần chục năm qua do nhóm các chuyên gia, HLV Nhật Bản xây dựng, cùng với đó là nhiều gương mặt xuất sắc từ thời HLV Keisuke Honda, trong đó nhiều cầu thủ từng tham dự SEA Games 32.

Campuchia (áo xanh) thắng Brunei 5-0. Ảnh: AFF

Campuchia (áo xanh) thắng Brunei 5-0. Ảnh: AFF

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, khi U-23 Campuchia vào quyền huấn luyện của HLV Felix Dalmas thì tập thể trẻ này có tính thực dụng cao hơn. HLV Dalmas cũng từng dẫn U-22 Campuchia lần đầu trong lịch sử vào bán kết SEA Games 2019 tại Philippines. Trước đó chưa HLV nào làm được và sau này nhóm HLV Nhật Bản, kể cả Honda cũng chẳng hề làm được, nhất là SEA Games 32 trên sân nhà.

Sau khi quay lại bóng đá Campuchia, chiến lược gia người Argentina đã dẫn dắt tuyển quốc gia Campuchia và tiếp nhận luôn U-23 sau SEA Games 32. Lứa cầu thủ U-23 này, Dalmas trau chuốt để chuẩn bị dự vòng loại U-23 châu Á.

Chủ nhà Thái Lan cũng đánh bại Myanmar 3-0. Ảnh: S.S

Chủ nhà Thái Lan cũng đánh bại Myanmar 3-0. Ảnh: S.S

Ra quân lượt trận đầu, U-23 Campuchia đã đánh bại Brunei 5-0. Một lối chơi kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận là cách mà HLV Dalmas đang xây dựng cho các đội tuyển Campuchia.

Cũng ở lượt trận đầu bảng A, chủ nhà Thái Lan đã đánh bại Myanmar 3-0. Điều đáng nói là trong trận này, HLV Michael Feichtenbeiner (Đức) của Myanmar đã sử dụng 3 cầu thủ dưới 18 tuổi, đây là những gương mặt triển vọng để chiến lược gia Đức đưa vào đội U-23 Myanmar chuẩn bị cho vòng loại châu Á sắp tới.

Hãy chờ cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: S.S

Hãy chờ cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: S.S

Ba bàn thắng của nhà á quân SEA Games 32 do công của Chainarong, Wanpraphao và Buphara ghi lần lượt vào các phút 21, 32 và 88.

Như vậy bảng A sau lượt trận đầu, Campuchia đang nhất bảng, Thái Lan chiếm vị thứ nhì... Ngày 19-8, giải tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai bảng A: Myanmar - Campuchia (16 giờ), Thái Lan - Brunei (20 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm