Thái Lan thông tin về thương vong do căng thẳng biên giới với Campuchia

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Thái Lan - ông Somsak Thepsuthin cho biết căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia đã làm 11 dân thường Thái Lan thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-7, Bộ trưởng Y tế Thái Lan - ông Somsak Thepsuthin cho biết căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia đã làm 11 dân thường Thái Lan thiệt mạng và 35 người bị thương, theo tờ Machiton.

Theo ông Somsak, tính đến 2 giờ 15 chiều 24-7 (giờ địa phương), Thái Lan ghi nhận 11 dân thường thiệt mạng, 35 người bị thương cùng 8 binh sĩ bị thương.

Thái Lan thông tin về thương vong do căng thẳng biên giới với Campuchia
Bộ trưởng Y tế Thái Lan - ông Somsak Thepsuthin (giữa) trong cuộc họp ngày 24-7. Ảnh: MACHITON

Các trường hợp thương vong được ghi nhận ở các tỉnh Surin, Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Buri Ram.

“Bộ Y tế Thái Lan kịch liệt lên án vụ tấn công vào bệnh viện và thường dân Thái Lan” - ông Somsak nói.

“Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Công ước Geneva. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, có cả những đứa trẻ vô tội” - vị bộ trưởng nói thêm.

Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Thái Lan cáo buộc Campuchia nổ súng vào các ngôi làng ở biên giới hai nước. Trong khi đó, Phnom Penh cáo buộc Bangkok là bên nổ súng trước.

Thái Lan sau đó tuyên bố đã sử dụng 6 tiêm kích F-16 để không kích vào hai địa điểm quân sự của Campuchia.

Bình luận về động thái của Thái Lan, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói rằng Campuchia buộc phải đáp trả bằng vũ trang, theo tờ Phnom Penh Post.

“Campuchia luôn tuân thủ nguyên tắc giải quyết hòa bình, nhưng lần này, chúng tôi buộc phải đáp trả bằng vũ lực trước cuộc xâm lược vũ trang này” - ông Hun Manet viết trên mạng xã hội.

Ông Hun Manet cáo buộc lực lượng Thái Lan đã tấn công vào các vị trí của quân đội Campuchia tại đền Ta Mone Thom và đền Ta Krabey, tỉnh Oddar Meanchey, sau đó mở rộng chiến dịch đến khu vực Mom Bei.

Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet kêu gọi người dân tin tưởng vào Chính phủ Hoàng gia và lực lượng vũ trang Campuchia.

Trung Quốc lên tiếng căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia

Ngày 24-7, Trung Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời kêu gọi hai bên giải quyết bất đồng một cách đúng đắn thông qua đối thoại và tham vấn, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói rằng Thái Lan và Campuchia đều là láng giềng thân thiện của Trung Quốc và là thành viên quan trọng của ASEAN.

Ông Quách nhấn mạnh rằng việc giải quyết khác biệt bằng con đường đối thoại và tham vấn là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của tất cả các bên liên quan.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại trước những diễn biến hiện nay và hy vọng hai bên sẽ giải quyết các vấn đề một cách đúng đắn thông qua đối thoại và tham vấn” - ông Quách nói.

Theo người phát ngôn, từ góc độ lợi ích và nguyện vọng chung của các quốc gia trong khu vực, Trung Quốc luôn giữ lập trường công bằng, khách quan.

“Trung Quốc luôn đóng vai trò thúc đẩy hòa bình và đối thoại theo cách riêng của mình, và sẽ tiếp tục phát huy vai trò xây dựng trong việc hạ nhiệt căng thẳng và làm dịu tình hình” - ông Quách nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm