Tháng ‘giáng sinh’ mệt mỏi của HLV Solskjaer

Manchester United (MU) kịp làm dịu những ồn ào sau trận thua 1-3 trên sân nhà trước Paris Saint-Germain tại lượt trận thứ 5 Champions League bằng màn lội ngược dòng với tỷ số tương tự trước West Ham tại vòng 11 Premier League. Đúng như lời tuyên bố của HLV Solskjaer trước trận đấu với West Ham rằng “quỷ đỏ” chính thức bước vào cuộc đua Top 4, khi hiện tại MU đang có vị trí thứ 5 tại Premier League. 

Tuy nhiên, mục tiêu Top 4 đối với MU rất khó, đặc biệt là trong giai đoạn tháng 12. Ở tuần thứ hai của tháng 12, có thể nói đây là tuần đấu nhọc nhằn đối với Man. United khi đội bóng có hai trận đấu liên tiếp vô cùng quan trọng. Đó là trận quyết chiến với đại diện nước Đức là Leipzig vào ngày 9-12 để giành vé vào vòng knock out Champions League. 

Rạng sáng 9-12, Man. United sẽ sang Đức để quyết đấu với Leipzig tại loạt trận cuôí vòng bảng Champions League. Ảnh: Daily Mail. 

Sau đó thầy trò Solskjaer sẽ bước vào trận Derby thành phố Manchester vào ngày 13-12 tại vòng 12 Premier League đối đầu với hàng xóm Man. City. Cả hai trận đấu này, Man. United đều cần kết quả tốt để hoàn thành mục tiêu đi tiếp tại Champions League cũng như chen chân vào Top 4 tại đấu trường quốc nội. 

Xử lý vòng bảng Champions League xong, Man. United lập tức đối đầu với "hàng xóm" Man. City. Ảnh: Ian Hodgson.

Ở tuần thứ ba của tháng này, mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn đối với “quỷ đỏ”, bởi họ chỉ có hai trận đấu với những đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Sheffield United và tân binh Leeds United. Hai trận đấu này, MU đặt ra mục tiêu không gì ngoài chiến thắng để giành trọn 6 điểm. 

Nhưng ở tuần đấu cuối cùng của năm, Man. United lại tiếp tục căng mình khi có ba trận đấu khó khăn với những đối thủ tuy không mạnh nhưng lại rất xương xẩu ở trong nước. Vào đêm Noel, Man. United sẽ hành quân đến sân Goodison Park để đá trận tứ kết Cúp liên đoàn với Everton. Ngay sau đó vào ngày 26-12, MU tiếp tục đến sân của Leicester City để đá Premier League

Man. United kết thúc năm 2020 bằng trận tiếp đón đội bóng khó chịu Wolves trên sân nhà. Ảnh: Getty Images.

Ở trận đấu cuối cùng của năm 2020, Man. United được đá trên sân nhà Old Trafford đấu với Wolverhampton. Đây là đối thủ rất hay tạo ra những bất ngờ mà bất kể đội mạnh nào của Premier League cũng phải dè chừng mỗi khi đối đầu.

Dù hiện tại đội hình của Man. United không có sự sứt mẻ lớn nào, nhưng chỉ cần một trận đấu sẩy chân hoặc trụ cột dính chấn thương thì sẽ ảnh hưởng đến tháng thi đấu đầy mệt mỏi của “quỷ đỏ”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm