Thanh Hóa ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19

Theo CDC Thanh Hóa, 1 trường hợp là F1 của BN-4694 tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, đã được cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Trường hợp thứ hai là N.Q.K (25 tuổi), có địa chỉ tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá, được Bộ Y tế định danh mã BN-5046. Trước khi về Thanh Hóa, BN-5046 ở ngõ 83, Phúc Lợi, Long Biên (Hà Nội).

Bước đầu CDC Thanh Hóa tiến hành điều tra dịch tễ, khoảng 10 giờ ngày 18-5, BN-5046 đi từ Hà Nội về huyện Thiệu Hoá bằng xe khách của nhà xe Tùng Lâm, tại thời điểm trên xe có 10 hành khách.

Đến khoảng 13 giờ 30 (cùng ngày) BN-5046 về đến Thiệu Hóa và thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Trường An, thị trấn Thiệu Hóa (ở một mình). Tiếp đó khoảng 22 giờ ngày 20-5, BN gọi anh trai xuống đón về nhà tại thôn 7, xã Thiệu Phúc.

Ngay sau đó CDC Thanh Hóa đã tiến hành khoanh vùng, cách ly các trường hợp liên quan đến cả hai BN trên. Riêng đối với BN-4.694, địa chỉ ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã truy vết được 49 F1 (trong đó có 2 trường hợp đã rời khỏi địa phương).

Tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm và đã có 46/47 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly tập trung đủ 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần trong thời gian cách ly.

Cùng ngày 22-5, ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại huyện Thiệu Hoá.

Người dân thôn 7, xã Thiệu Phúc (nơi có nhà của BN-5046) được yêu cầu tạm thời ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Được biết, thôn 7, xã Thiệu Phúc có 337 hộ, 1.337 nhân khẩu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm