Thành lập bộ môn Tâm lý Chu sinh

Bác sĩ nhi khoa Nguyễn Lệ Bình, Trưởng bộ môn Tâm lý chu sinh - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết trong xã hội hiện nay có nhiều bà mẹ bạo hành trẻ sơ sinh, bỏ rơi con, thậm chí giết cả đứa con do mình mang nặng đẻ đau… Vấn đề đặt ra là tâm thần của những bà mẹ này như thế nào? Sự hình thành và nhân cách của những đứa trẻ này sẽ ra sao khi chính người tạo nên hình hài, sự sống cho mình lại không yêu thương mình?

Mục tiêu của môn Tâm lý chu sinh sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội thông qua những phát hiện và can thiệp sớm các rối nhiễm tâm lý của trẻ xuất hiện sau các tổn thương thần kinh thực thể, các dị tật bẩm sinh, trẻ bị ngược đãi hay mắc chứng loạn tâm sớm như tự kỷ… Từ đó giúp các bà mẹ bình tâm trong suốt quá trình mang thai và sau sinh, tạo điều kiện giúp cho mối quan hệ mẹ con đầu đời tốt hơn… Tâm lý chu sinh cũng sẽ giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách tốt hơn, tự tin hơn, tập trung trong việc học cũng như bớt khó khăn ở tuổi dậy thì và dễ thích nghi khi ra ngoài xã hội.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm