Thành lập Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Cụ thể, Trung tâm thực hiện chức năng thay mặt UBND TP.HCM làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý vận hành, bảo trì toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải trên địa bàn thành phố; khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Trung tâm sẽ có một khối lượng công việc rất lớn, rất đồ sộ vì tập hợp công việc từ nhiều đơn vị trước đó. Giám đốc trung tâm phải ngay lập tức có kế hoạch thực hiện về bộ máy tổ chức, công việc, đánh giá công việc... 

"Trung tâm sẽ có 160 cán bộ công nhân viên chức làm việc. Tôi nghĩ trong thời gian đầu sẽ làm việc ngày đêm, một ngày 8 tiếng là không đủ cho khối lượng công việc của trung tâm", ông Tuấn nói.

Giám đốc Vũ Văn Điệp (thứ hai từ trái sang) . Ảnh: Kiên Cường

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP được thành lập tại Quyết định 27-3 của UBND TP trên cơ sở tổ chức lại 4 Khu Quản lý giao thông đô thị, Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn thuộc Sở Giao thông vận tải và Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước thành phố. Trung tâm cũng tiếp nhận các nhân viên, cán bộ viên chức của các đơn vị cũ về.

Ông Vũ Văn Điệp, nguyên Trưởng phòng Quản lý Công viên cây xanh thuộc Sở GTVT TP được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc trung tâm này. Trung tâm có 3 phó giám đốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Điệp cho biết: "Đây là một thử thách to lớn, nhiệm vụ của trung tâm sẽ hết sức nặng nề. Hệ thống được bàn giao cho trung tâm gồm: 122ha khuôn viên cây xanh, 106 ha mảng xanh, 154.800 cây xanh, 172.153 bộ đèn chiếu sáng, 5.884 km cáp nguồn, 8.229 tụ điều khiển, 1.592 km hệ thống thoát nước cùng với nhà máy và trạm xử lý nước thải."

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm