Thanh niên hầu tòa vì lừa bạn xe bị CSGT giữ

TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Quang Dần (SN 1998) 2 năm 6 tháng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng cộng là 4 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh trên.

Theo cáo trạng, vào sáng 7-1, Biện Ngọc Quyền (SN 2002) là bạn cùng xã đi xe máy BKS 38AL-004.74 chở Lê Quang Dần và 1 người tên Sang đi qua nhà Sang ở cùng xã chơi.

Tại đây, do không có tiền để chi tiêu nên Dần đã nghĩ ra kế lừa lấy xe máy bạn đem đi cầm cố.

Nghĩ là làm, Dần lừa Quyền nói xe mượn đi công việc rồi đưa đến 1 hiệu cầm đồ cầm lấy 5 triệu đồng.

Khi có tiền, Dần đi bộ về gặp Quyền và nói: “Xe bị công an bắt, giấy tờ xe cũng bị công an giữ, mày đừng về nhà nữa” rồi đưa cho Quyền 200.000 đồng để Quyền đi chơi điện tử, còn Dần cầm tiền đi đánh bi-a và chơi lô đề hết số tiền này.

Sự việc sau đó bị bà Nhự (mẹ Quyền) phát hiện và trình báo lên cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Lê Quang Dần đã khai nhận ra hành vi phạm pháp của mình.

Bị cáo Lê Quang Dần  tại phiên tòa

Tại CQĐT, Dần cũng khai nhận thêm: Trước đó, vào khoảng 10 giờ, ngày 2-1, Dần chạy xe máy đến chùa Triều Sơn ở xã Mai Phụ (Lộc Hà) để tìm việc làm.

Tại đây Dần đi đến phòng của sư thầy trụ trì lấy trộm 1 chiếc máy tính xách tay (giá trị 3 triệu đồng) rồi đi lên TP Hà Tĩnh bán cho 1 thanh niên không quen biết qua đường với giá 1,5 triệu đồng. Số tiền này Dần cũng đã tiêu xài cá nhân hết.

Được biết trước đó trong vào tháng 8-2016 và tháng 12-2016 Lê Quang Dần từng bị TAND huyện Thạch Hà và TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xử phạt tù đều về tội trộm cắp tài sản, mới được ra tù vào tháng 10-2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm