Thanh tra Lào sang Việt Nam học tập về chống tham nhũng

Những cán bộ chủ chốt của Thanh tra chính phủ nước CHDCND Lào tham dự khóa học kéo dài ba tháng và được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn cung cấp những kiến thức nghiệp vụ cơ bản về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với 15 chuyên đề.  

Giai đoạn tập trung về quy trình kỹ năng nghiệp vụ về công tác thanh tra với 10 chuyên đề, trong đó có thời gian đi thực tế một số tỉnh, TP và tham gia một số đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Lào sang Việt Nam học tập về chống tham nhũng ảnh 1
 Cán bộ chủ chốt của Thanh tra chính phủ Lào sẽ học trong ba tháng về phòng, chống tham nhũng và thực tiễn quy trình thanh tra tại các tỉnh. Ảnh: TTCP

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh chào mừng các học viên đã tới tham dự lớp học và khẳng định trong những năm qua Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra chính phủ Lào có nhiều hoạt động hợp tác trên nhiều mặt, nhất là trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ thanh tra.

Ông Hạnh cũng đề nghị Trường Cán bộ Thanh tra cần tập trung cơ sở vật chất, giảng viên cao cấp về giảng dạy lớp học để khóa đào tạo đạt kết quả cao nhất. Vận dụng linh hoạt các kiến thức được học vào điều kiện thực tế của đất nước mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thanh tra chính phủ Lào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm