Thành uỷ TP.HCM chỉ đạo về việc thực hiện sắp xếp khu phố, ấp

(PLO)- Thành uỷ TP.HCM yêu cầu việc sắp xếp khu phố, ấp phải đảm bảo không làm thay đổi địa giới hành chính, tránh sự chồng chéo, bố trí người có trách nhiệm, năng lực. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP theo quy định.

Việc sắp xếp phải đảm bảo không làm thay đổi địa giới hành chính

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM yêu cầu việc sắp xếp khu phố, ấp cần thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định gắn với củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng thời, việc sắp xếp không làm phát sinh việc xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố, ấp, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Thành uỷ TP.HCM chỉ đạo về việc thực hiện sắp xếp khu phố, ấp ảnh 1

Cán bộ khu phố, tổ dân phố khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức hỗ trợ UBND phường tiếp nhận thông tin để được hỗ trợ trong đợt dịch COVID-19. Ảnh: THANH TUYỀN

Tập trung củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể dưới phường, xã, thị trấn theo hướng gần dân, sát dân.

Quá trình triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch và việc xây dựng phương án sắp xếp, đổi tên khu phố, ấp phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa từng địa phương, tránh sự chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị, tinh gọn số tổ chức dưới phường, xã, thị trấn, số người hoạt động không chuyên trách.

Nghiên cứu, rà soát, đánh giá, dự kiến số lượng khu phố, ấp được thành lập mới trong quá trình thực hiện sắp xếp và nhu cầu bố trí trụ sở làm việc để đảm bảo tính khả thi.

Sau khi sắp xếp theo quy định, dưới phường, xã, thị trấn chỉ có khu phố ở phường, thị trấn, ấp ở xã. Việc sắp xếp căn cứ trên thực tế, không làm thay đổi địa giới hành chính phường, xã, thị trấn.

Thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ chính sách cho người tham gia công tác tại khu phố, ấp đáp ứng yêu cầu kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp…

Bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm

Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu quá trình sắp xếp cần chú trọng xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tồn đọng, vướng mắc.

Đồng thời, phải quan tâm, động viên và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên, người hoạt động không chuyên trách thôi làm nhiệm vụ ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

Công tác nhân sự phải được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, ưu tiên cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm.

Thực hiện sắp xếp tổ chức đảng, đoàn thể sau khi thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, tập trung vào nhiệm vụ chính là thành lập chi bộ, Ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, chi đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội và lựa chọn nhân sự đảm bảo đủ tiêu chuẩn.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất về quy mô số hộ dân đối với các khu phố, ấp đã hoạt động ổn định, ranh địa giới hành chính không thay đổi để thực hiện việc sắp xếp phù hợp với thực tế của địa phương, bảo đảm việc bố trí, sắp xếp năm chức danh được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước, gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận theo quy định và Chi hội trưởng Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn thanh niên...

Đảng đoàn HĐND TP có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, bảo đảm thực hiện theo đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Ban cán sự Đảng UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo sở, ban, ngành tham mưu, khẩn trương rà soát, hoàn thiện và ban hành kế hoạch, hướng dẫn xây dựng phương án tổng thể sắp xếp khu phố, ấp, sớm triển khai đến UBND quận, huyện và TP Thủ Đức để tổ chức thực hiện.

Trình HĐND TP ban hành Nghị quyết về sắp xếp số lượng khu phố, ấp và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp mới theo quy định.

Phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ tham mưu, trình Ban Thường vụ Thành uỷ đề án sắp xếp hệ thống chính trị, tổ chức đảng, đoàn thể phù hợp với hoạt động khu phố, ấp mới. Quan tâm giới thiệu nhân sự chuẩn bị tham gia hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp mới phấn đấu đạt tỉ lệ 30% là nữ…

Công an TP xây dựng phương án bố trí tương đồng, thống nhất địa bàn quản lý của CSKV phù hợp với Đề án sắp xếp khu phố, ấp mới, tham gia sinh hoạt đảng cùng khu phố, ấp.

Cùng đó, chỉ đạo Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức về tuyển dụng, bố trí Bảo vệ dân phố ở các khu phố mới chia tách, thành lập sau khi sắp xếp khu phố để đồng bộ về lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động khác của khu phố.

Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí và đề xuất hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với người thôi tham gia làm nhiệm vụ tại khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân sau khi sắp xếp...

UBND TP đã ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP theo quy định, trong đó yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn.

Theo lộ trình, dự kiến tháng 8, UBND TP sẽ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP đến lãnh đạo TP Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Dự kiến đầu năm 2024 sẽ tổ chức lễ công bố ra mắt khu phố, ấp mới.

TP vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của khu phố, ấp là 2,5 triệu đồng.

Với chủ trương này, sau khi sắp xếp lại, sẽ còn 5.242 khu phố, ấp, số người hoạt động từ 64.293 người giảm còn 26.210 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm