Thầy Troussier và niềm tin vào tân binh

(PLO)- Có đến 14 cầu thủ lần đầu lên đội tuyển quốc gia trong số 33 cái tên do HLV Philippe Troussier tự tay chọn lựa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu như đội tuyển U-23 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ mà ông thầy người Pháp từng huấn luyện khi còn làm ở Trung tâm PVF và vừa tham dự SEA Games 32 thì ở đội tuyển quốc gia có nhiều gương mặt mới hoặc tái xuất do không thể tìm chỗ đứng dưới thời HLV Park Hang-seo.

Theo HLV Troussier thì tất cả tuyển thủ sẽ cạnh tranh một cách rất công bằng để khẳng định mình, bất kể là người cũ chưa có phong độ tốt hay những cầu thủ mới lần đầu lên tuyển.

HLV Troussier cùng các tuyển thủ trong những buổi tập đầu chuẩn bị giao hữu với Hong Kong và Syria. Ảnh: VFF

HLV Troussier cùng các tuyển thủ trong những buổi tập đầu chuẩn bị giao hữu với Hong Kong và Syria. Ảnh: VFF

Trong số này, Hải Huy, Schmid Adriano, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Bùi Tiến Dụng, Nhâm Mạnh Dũng hay Xuân Mạnh trở lại sau chấn thương. Họ từng ăn cơm tuyển mà rất ít hoặc không được trọng dụng và mang cảm nhận quen thuộc là lên tuyển cho đủ quân số cần thiết để chia đội hình luyện tập, còn khi vào các giải đấu chính thức lọc cầu thủ đăng ký thì không có chỗ.

Giải pháp cho gọi quân lên tuyển rất nhiều nhưng không sử dụng bao nhiêu của HLV Park Hang-seo trước đây vẫn làm như để chiều chuộng dư luận hơn là mạnh dạn cho thử nghiệm.

Nhóm tân binh đúng nghĩa mùa này góp mặt do chính HLV Troussier chọn lựa gồm hai thủ môn Minh Toàn (B. Bình Dương), Đình Triệu (Hải Phòng) bên cạnh hai đàn anh kỳ cựu Văn Lâm và Nguyên Mạnh. Phong độ của các đồng nghiệp khác ở V-League cũng thuyết phục ông thầy người Pháp còn là Lâm Ti Phông, Thành Long (Thanh Hóa), Tiến Anh (Viettel), Bùi Văn Đức (Hà Tĩnh), Đinh Thanh Bình (HA Gia Lai).

14 tuyển thủ quốc gia tái xuất hoặc mới toanh là niềm tin của tân HLV Troussier, đồng thời sẽ tạo ra một cuộc tranh chấp lành mạnh để hình thành diện mạo đội tuyển mới sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của lối chơi mới. Đấy là chưa kể 24 cầu thủ dưới 23 tuổi luyện tập chung giáo án với các đàn anh có thể gây đột biến và tạo sự tươi trẻ hơn không chỉ ở hai trận giao hữu vào giữa tháng 6 mà còn cho hành trình World Cup 2026.

Hiện tiền vệ Quang Hải đã hội quân cùng đội tuyển quốc gia sau khi thanh lý sớm một năm hợp đồng với CLB Pau. Các cầu thủ của Viettel và SL Nghệ An sau trận đấu muộn vòng 11 V-League cũng đã lên tuyển. HLV Troussier chỉ còn chờ hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng (từ Nhật Bản về nước ngày 10-6) và Văn Toàn (từ Hàn Quốc về nước ngày 12-6).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm