Thay xe mới cho tuyến buýt 87

Trước đó, tuyến xe buýt số 60 (An Sương-KCN Lê Minh Xuân) hoạt động không hiệu quả đã tạm ngưng tuyến. Vì thế trung tâm đã điều chuyển các xe ở tuyến 60 sang hoạt động trên tuyến 87, thay thế những xe buýt đã cũ. Xe buýt được thay thế là loại 40 chỗ, có máy lạnh, camera, thiết bị giám sát hành trình.

Lộ trình tuyến xe buýt 87 lượt đi là: Bến xe Củ Chi - quốc lộ 22 - Giáp Hải - Hương lộ 2 - Tỉnh lộ 7 - Tỉnh lộ 15 - Bến xe An Nhơn Tây; lượt về: Bến xe An Nhơn Tây - Tỉnh lộ 15 - Tỉnh lộ 7 - Hương lộ 2 - Giáp Hải - quốc lộ 22 - Bến xe Củ Chi (quay đầu tại chân cầu vượt Củ Chi).

Mỗi ngày tuyến phục vụ 100 chuyến, cự ly toàn tuyến là 20,8 km, giãn cách 40 phút/chuyến. Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5 giờ 50 và chuyến cuối cùng là 18 giờ 30.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm